Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chuyên gia Pháp bác giả thuyết nCoV lọt từ phòng thí nghiệm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chuyên gia Pháp bác giả thuyết nCoV lọt từ phòng thí nghiệm

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 6 11, 2021 9:18 am






    Phòng thí nghiệm virus Vũ Hán đáp ứng mọi tiêu chuẩn an toàn, không có khả năng làm rò rỉ nCoV ra ngoài, theo nhà virus học Pháp Fabriel Gras.

    Fabriel Gras, nhà virus học và chuyên gia an ninh sinh học từng làm việc ở đại sứ quán Pháp tại Trung Quốc, hôm nay khẳng định nCoV không bắt nguồn hoặc lọt ra từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán (WIV).

    Gras là một trong những người giám sát quá trình xây dựng và chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật sinh học BSL-4 của phòng thí nghiệm WIV, cơ sở đầu tiên đạt chuẩn này tại Trung Quốc. Ông khẳng định "không có nghi ngờ gì" về mức độ an toàn của phòng thí nghiệm WIV.

    Hình ảnh
    Phòng thí nghiệm BSL-4 (trái) trong khu nhà nghiên cứu của WIV. Ảnh: AFP.

    Một nhà nghiên cứu hàng đầu của WIV cho biết nghiên cứu virus corona trên dơi không diễn ra tại cơ sở này, nhưng nó đã trở thành tâm điểm của giả thuyết nCoV lọt ra từ phòng thí nghiệm, sau khi truyền thông Mỹ công bố bản ghi nhớ hồi năm 2018 cho thấy giới chức Mỹ đặt dấu hỏi về hoạt động tại đây với lý do thiếu nhân lực được đào tạo đầy đủ.

    Gras từng làm việc tại WIV trong giai đoạn 2012-2017 và am hiểu hoạt động tại đây, cho rằng khó có khả năng các nhà khoa học Trung Quốc dùng cơ sở BSL-4 để nghiên cứu virus corona vì tốn quá nhiều thời gian và chi phí. Ông cũng bày tỏ ủng hộ tiêu chuẩn an toàn và sự chuyên nghiệp của các nhà nghiên cứu tại WIV.

    "Tôi không gặp trở ngại nào khi làm việc tại cơ sở BSL-4. Tôi không cảm thấy mình gặp nguy hiểm. Phòng thí nghiệm có tiêu chuẩn rất cao. Nhiệm vụ hàng ngày của tôi là xác nhận điều đó, tôi có chuyên môn về tư vấn an toàn, thiết kế phòng thí nghiệm và virus học, tôi tham gia 100% hoạt động tại đó. Khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm cấp BSL-4 là 0%", ông khẳng định.

    Gras cho rằng nguy cơ mầm bệnh lọt ra từ phòng thí nghiệm BSL-3 gần đó là khoảng 1-3%, nhưng thêm rằng ông chưa từng đến cơ sở của WIV từ sau năm 2017.

    Viện Virus học Vũ Hán là cơ sở nghiên cứu SARS hàng đầu của Trung Quốc, nằm không xa chợ hải sản Hoa Nam, nơi được cho là xảy ra tình trạng virus lây từ động vật sang người vào đầu đại dịch. Đây cũng là nơi ghi nhận sự kiện siêu lây nhiễm đầu tiên trong đại dịch Covid-19.

    Khoảng cách gần giữa phòng thí nghiệm của WIV và chợ hải sản Hoa Nam đã gây ra nhiều ngờ vực về nguồn gốc nCoV. Trung Quốc đến nay chưa nhận diện được loài động vật mang chủng virus này, đồng thời từ chối điều tra toàn diện về kịch bản nCoV lọt ra từ phòng thí nghiệm.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi đầu năm cử một nhóm chuyên gia quốc tế tới Vũ Hán để điều tra nguồn gốc Covid-19 và kết luận kịch bản nCoV rò rỉ từ phòng thí nghiệm là "cực kỳ khó xảy ra".

    Tuy nhiên, một số nước, trong đó Mỹ, Anh và Nhật Bản, cho rằng cuộc điều tra của WHO tại Vũ Hán vẫn còn sai sót do thiếu minh bạch, thiếu độc lập với Bắc Kinh. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cho rằng báo cáo điều tra "thiếu toàn diện" do các chuyên gia không được tiếp cận đầy đủ dữ liệu tại Vũ Hán, dù Trung Quốc khẳng định nước này đã minh bạch và hoàn thành trách nhiệm của mình.


    Vũ Anh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách