Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
LHQ: Bạo lực leo thang gây thảm họa nhân quyền ở Myanmar
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    LHQ: Bạo lực leo thang gây thảm họa nhân quyền ở Myanmar

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 6 11, 2021 9:38 am





    Cao ủy Nhân quyền LHQ cho biết bạo lực leo thang khắp Myanmar và cảnh báo nước này rơi vào "thảm họa nhân quyền".

    "Chỉ trong hơn 4 tháng, Myanmar từ một nền dân chủ mong manh trở thành thảm họa nhân quyền", Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet cho biết trong thông cáo ngày 11/6. "Giới lãnh đạo quân sự Myanmar phải chịu trách nhiệm đặc biệt đối với cuộc khủng hoảng".

    Bachelet cho biết hoạt động quân sự gia tăng tại một số khu vực tại Myanmar, đồng thời kêu gọi ngừng leo thang bạo lực để ngăn chặn "thiệt hại nhân mạng ngày càng lớn" và "tình trạng khẩn cấp về nhân đạo ngày một sâu sắc".

    Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn từ khi quân đội bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và tiếp quản quyền lực hồi tháng 2. Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 11/6 cho biết ít nhất 860 dân thường thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa lực lượng Myanmar và người biểu tình.

    Giao tranh bùng phát tại một số cộng đồng dân cư, đặc biệt tại các thị trấn nơi nhiều người thiệt mạng trong các vụ đụng độ với cảnh sát Myanmar. Tại một số địa phương, dân chúng thành lập "lực lượng phòng vệ" để đối đầu với quân đội và cảnh sát Myanmar.

    Hình ảnh
    Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet trong buổi họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ tháng 9/2020. Ảnh: Reuters.

    Cao ủy Bachelet cho biết bạo lực gia tăng tại nhiều địa phương Myanmar, gồm bang Kayah, Chin và Kachin. "Bạo lực đặc biệt dữ dội tại khu vực nơi các nhóm dân tộc và tôn giáo thiểu số sinh sống", Bachelet cho biết.

    "Lực lượng an ninh Myanmar tiếp tục sử dụng vũ khí hạng nặng, bao gồm các cuộc không kích, nhằm vào các nhóm vũ trang, dân thường và các đối tượng dân sự khác, trong đó có nhà thờ đạo Kito", Bachelet cho biết. "Dường như không có nỗ lực nào nhằm giảm leo thang, thay vào đó quân đội tăng thêm lực lượng ở các khu vực".

    Bachelet cáo buộc lực lượng an ninh Myanmar pháo kích nhà dân và nhà thờ, chặn đường tiếp cận nhân đạo và thậm chí "tấn công" nhân viên cứu trợ. "Hơn 108.000 người phải rời bỏ nhà cửa tại bang Kayah trong ba tuần qua, nhiều người chạy vào rừng và không có thức ăn, nước uống, vệ sinh hoặc chăm sóc y tế. Đây là những người cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp", Bachelet cho biết.

    Cao ủy Bachelet nhấn mạnh quân đội Myanmar "có nhiệm vụ bảo vệ dân thường", đồng thời cho biết cộng đồng quốc tế cần khẩn trương "thống nhất yêu cầu quân đội Myanmar ngừng sử dụng pháo hạng nặng tập kích dân thường cùng các mục tiêu dân sự, tôn trọng nguyên tắc phân biệt trong giao tranh". Bachelet cũng kêu gọi các nhóm phiến quân Myanmar "thực hiện mọi biện pháp khả thi để bảo vệ dân thường".

    Bachelet chỉ trích việc quân đội Myanmar bắt thành viên phe đối lập và các nhà báo, cho biết ít nhất 4.804 người đang bị giam. "Ban lãnh đạo quân đội Myanmar là bên chịu trách nhiệm duy nhất trước cuộc khủng hoảng và họ phải giải trình", Bachelet cho biết.


    Nguyễn Tiến (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách