Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Biến chủng từ Ấn Độ dễ lây hơn chủng Anh 60%
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Biến chủng từ Ấn Độ dễ lây hơn chủng Anh 60%

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 6 11, 2021 9:40 am






    Giới chức Anh cho biết chủng Delta, phát hiện lần đầu tại Ấn Độ, nguy cơ lây truyền trong hộ gia đình cao hơn 60% so với chủng Alpha được phát hiện lần đầu ở Anh.

    Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) ngày 11/6 công bố báo cáo cho biết biến chủng Delta, được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ, liên quan đến "tình trạng gia tăng khoảng 60% nguy cơ lây truyền trong hộ gia đình Anh" so với biển chủng Aplha, được phát hiện lần đầu tại hạt Kent ở đông nam nước này.

    Biến chủng Kent, hay B.1.1.7, là nguyên nhân khiến ca nhiễm nCoV tại Anh tăng vọt, làm các bệnh viện hoạt động gần hết công suất và buộc giới chức nước này ban hành lệnh phong tỏa kéo dài ba tháng.

    Chính phủ Anh đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine Covid-19 để đối phó, 29 triệu người đã được tiêm hai mũi và gần 41 triệu người được tiêm một mũi.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế Anh chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 cho một người tại London ngày 14/1. Ảnh: Reuters.

    Anh ghi nhận thêm 7.393 ca nhiễm trong 24 giờ qua, mức tăng chưa từng có kể từ tháng 2, tổng số ca nhiễm tại nước này là hơn 4,5 triệu. Gần 128.000 ca tử vong do nCoV tại Anh, cao nhất tại châu Âu và thứ 6 toàn cầu.

    Các bộ trưởng Anh cho biết 90% ca nhiễm mới liên quan đến biến chủng Delta, hay B.1.617.2.Tuy nhiên, chỉ hơn 1.000 người nhiễm nCoV tại Anh phải nhập viện hôm 10/6. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết phần lớn bệnh nhân phải nhập viện chưa tiêm vaccine Covid-19.

    Giới chức Anh nhận định điều này cho thấy chương trình tiêm chủng đang giảm thiểu tác động của biến chủng Delta, đồng thời kêu gọi dân chúng tiêm đủ hai mũi vaccine.

    Jenny Harries, lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe Anh, cho biết việc tiêm đủ hai mũi vaccine "cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn rõ rệt" so với một mũi trước biến chủng Delta.

    Chính phủ Anh dự kiến bỏ quy định về số lượng người tham gia các cuộc tụ họp, cho phép tổ chức các đám cưới quy mô lớn vả mở cửa trở lại hộp đêm từ ngày 21/6.

    Tuy nhiên, giới chức Anh nhấn mạnh họ sẵn sàng dời ngày bỏ hạn chế nếu tình hình lây nhiễm thay đổi. Quyết định này có hiệu lực vào tuần tới khi nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị hoạt động trở lại toàn phần.


    Nguyễn Tiến (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách