Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
1.000 công nhân Campuchia tháo chạy khi nghe tin xét nghiệm Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    1.000 công nhân Campuchia tháo chạy khi nghe tin xét nghiệm Covid-19

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 6 11, 2021 9:42 am






    Hơn 1.000 công nhân tại một nhà máy ở huyện Dangkor, thủ đô Phnom Penh, hoảng loạn tháo chạy khỏi nhà máy khi nghe tin xét nghiệm Covid-19.

    Truyền thông địa phương Campuchia hôm 10/6 cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 19h45 hôm 9/6, khi nhân viên của cơ quan y tế tới nhà máy Fortress ở xã Pong Toek, huyện Dangkor, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

    Sau khi tiến hành lượt xét nghiệm đầu tiên, các nhân viên y tế thông báo cần phải làm xét nghiệm lần hai để khẳng định kết quả. Điều này khiến các công nhân nhà máy bắt đầu hoảng sợ, dẫn tới tình trạng hỗn loạn và khiến khoảng 1.000 người tháo chạy.

    Quan chức xã Pong Toek, Mam Sarin, sau đó cho biết sự việc trên diễn ra do các công nhân muốn nhanh chóng về nhà và không muốn chờ đợi để tiếp tục xét nghiệm. Ông Sarin cũng xác nhận trong số các mẫu xét nghiệm được lấy hôm 9/6, có 11 kết quả dương tính với nCoV và nhiều người trong số họ đã bỏ trốn.

    "11 người có kết quả dương tính đã lợi dụng cảnh hỗn loạn để tháo chạy khỏi nhà máy. Tới nay, giới chức mới chỉ tìm thấy 7 người trong số họ", ông Sarin nói thêm.

    Hình ảnh
    Công nhân tháo chạy khỏi nhà máy Fortress ở xã Pong Toek, huyện Dangkor, né lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 hôm 9/6.

    Lãnh đạo Phnom Penh Khuong Sreng đã ra lệnh cho giới chức tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh xảy ra việc công nhân bỏ chạy khỏi các nhà máy có ca nhiễm Covid-19.

    Ông Sreng đề nghị chính quyền địa phương phải giáo dục công nhân nhà máy tình nguyện hợp tác với các bác sĩ để bảo vệ chính bản thân và gia đình của họ khỏi đại dịch.

    "Tôi muốn kêu gọi toàn thể công nhân cũng như người dân thủ đô hợp tác với chính quyền Phnom Penh, chính quyền địa phương, các quan chức y tế cũng như tất cả các bác sĩ. Nếu âm tính, các bạn có thể tiếp tục làm việc bình thường. Chỉ người dương tính với nCoV mới phải lập tức tới viện để tránh làm tình hình tồi tệ thêm", lãnh đạo Phnom Penh nhấn mạnh.

    Campuchia hôm nay ghi nhận thêm 426 ca nhiễm và 11 ca tử vong do nCoV, nâng tổng số người nhiễm và chết trên toàn quốc lên hơn 36.600 và 300 trường hợp.


    Ngọc Ánh (Theo Khmer Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách