Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga bác tin sắp phóng vệ tinh mắt thần cho Iran
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga bác tin sắp phóng vệ tinh mắt thần cho Iran

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 6 11, 2021 9:34 pm





    Tổng thống Putin phủ nhận thông tin Nga sẽ phóng vệ tinh tiên tiến cho Iran, giúp nước này sở hữu năng lực trinh sát mạnh chưa từng có.

    "Đó là tin vịt. Tôi không biết gì về thông tin này, những ai đề cập điều đó có lẽ sẽ biết nhiều hơn. Đây là thông tin vô nghĩa và nhảm nhí", Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc phỏng vấn ngày 11/6 với kênh NBC khi được hỏi về thông tin Nga sắp cung cấp cho Iran vệ tinh Kanopus-V.

    Trước đó, truyền thông Mỹ ngày 10/6 đưa tin Nga chuẩn bị phóng vệ tinh Kanopus-V với camera độ phân giải cao cho Iran, cho phép nước này theo dõi nhiều địa điểm trọng yếu như các nhà máy lọc dầu ở Vùng Vịnh, căn cứ quân sự Israel và vị trí tập kết lính Mỹ ở Iraq.

    Hình ảnh
    Tên lửa Soyuz 2.1a của Nga đưa tàu vũ trụ Soyuz MS-14 lên quỹ đạo từ Baikonur tháng 8/219. Ảnh: RIA Novosti.

    Các quan chức và cựu quan chức Mỹ cho biết việc phóng vệ tinh có thể diễn ra sau vài tháng, là kết quả từ các chuyến thăm Nga của lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Dù camera của Kanopus-V kém các vệ tinh do thám do Mỹ sản xuất, hệ thống vẫn giám sát được các mục tiêu tại khu vực Trung Đông.

    Truyền thông Mỹ cho biết Kanopus-V có thể được phóng ở Nga, dù kỹ thuật viên nước này đã tới hỗ trợ nhân viên mặt đất của Iran vận hành vệ tinh này từ một cơ sở mới gần thành phố Karaj.

    Quan hệ giữa Iran và các quốc gia trong khu vực căng thẳng thời gian gần đây, trong đó có Israel, làm dấy lên lo ngại nước này có thể chia sẻ thông tin tình báo với các nhóm dân quân tại Yemen, Iraq và Lebanon.

    Thông tin Nga phóng vệ tinh cho Iran được đưa ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden, dự kiến diễn ra ngày 16/6 tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Biden được cho là sẽ nêu ra hàng loạt khiếu nại khi gặp Putin, bao gồm cáo buộc Nga can thiệp bầu cử và liên quan đến các vụ tấn công mạng.

    Thông tin này cũng được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm khi các cường quốc trên thế giới đang nhóm họp nhằm đưa Mỹ trở lại với thỏa thuận hạt nhân và yêu cầu Iran tuân thủ cam kết.

    Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018 và áp đặt loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran, khiến nước này tái khởi động hoạt động làm giàu uranium vốn bị hạn chế theo cam kết được lập năm 2015.


    Nguyễn Tiến (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 49 khách