Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nguy cơ bùng phát sóng Covid-19 tồi tệ nhất tại Indonesia
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nguy cơ bùng phát sóng Covid-19 tồi tệ nhất tại Indonesia

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 6 12, 2021 9:11 am






    Số ca nhiễm nCoV tăng vọt ở hai đảo đông dân nhất Indonesia khiến nhiều chuyên gia nước này lo ngại làn sóng Covid-19 tồi tệ nhất sắp diễn ra.

    Số ca nhiễm nCoV đã tăng vọt tại đảo Java và Sumatra trong vòng 3 tuần sau kỳ nghỉ lễ hậu tháng ăn chay Ramadan, khi hàng triệu người di chuyển khắp nơi bất chấp lệnh cấm đi lại của chính quyền. Điều này khiến nhiều chuyên gia y tế Indonesia lo ngại về nguy cơ bùng phát làn sóng Covid-19 tồi tệ chưa từng có.

    Tỉnh Trung Java ghi nhận mức tăng nhanh nhất trong giai đoạn này khi số ca nhiễm mới đã tăng 120%, trong đó quận Kudus báo cáo số ca nhiễm mới đã tăng tới 7.594% chỉ trong ba tuần. Nhân viên y tế đã được tăng cường đến đảo Java từ tuần trước, nhưng các bệnh viện tại đây đã chạm ngưỡng 90% giường bệnh.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế Indonesia chuẩn bị liều vaccine Sinovac tại tỉnh Banda Aceh hôm 7/6. Ảnh: AFP.

    Tại tỉnh Riau trên đảo Sumatra, số ca nhiễm hàng ngày đã tăng gấp đôi so với giai đoạn giữa tháng 4, trong khi tỷ lệ dương tính trên xét nghiệm là 35,8%. Wildan Asfan Hasibuan, chuyên gia dịch bệnh và cố vấn nhóm chuyên trách tỉnh Riau, nhận định đợt bùng phát này bắt nguồn từ hoạt động đi lại tăng cao trong kỳ nghỉ và những biến chủng nCoV siêu lây nhiễm.

    Ảnh hưởng từ các biến chủng nCoV chưa được xác định tại Indonesia, do năng lực xây dựng chuỗi gene của nước này vẫn còn giới hạn. Indonesia cũng gặp tình trạng đình trệ trong xét nghiệm và truy vết, trong khi mới chỉ 5,5% người dân trong diện tiêm chủng được tiêm đủ mũi vaccine.

    Indonesia là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 tại châu Á và hiện là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với khoảng 1,89 triệu ca nhiễm, trong đó gần 53.000 người đã chết. Các nghiên cứu gần đây cho thấy số ca nhiễm thực tế có thể cao hơn nhiều so với thống kê được giới chức Indonesia công bố.

    Indonesia trước đây chưa ghi nhận tình trạng ca nhiễm nCoV tăng vọt và không áp lệnh phong tỏa toàn quốc, nhưng các chuyên gia y tế đã kêu gọi giới chức thắt chặt hạn chế để ngăn bùng phát làn sóng Covid-19 mới.


    Vũ Anh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 49 khách