Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ca nCoV mới tại Ấn Độ thấp nhất trong 70 ngày
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ca nCoV mới tại Ấn Độ thấp nhất trong 70 ngày

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 6 12, 2021 9:14 am






    Ấn Độ ghi nhận 84.332 ca nhiễm nCoV mới trong 24 giờ qua, con số thấp nhất trong vòng 70 ngày và là ngày thứ 5 liên tiếp dưới 100.000.

    Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ hôm nay cho biết tổng số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại nước này đã tăng lên lần lượt 29.359.155 và 367.081, sau khi ghi nhận thêm 4.002 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế Ấn Độ tiêm vaccine Covid-19 cho người chăn cừu tại Kashmir hôm 10/6. Ảnh: Reuters.

    Hơn 69% số ca nhiễm mới được báo cáo từ 5 bang Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, Karnataka và Andhra Pradesh, trong đó riêng bang Tamil Nadu đã chiếm 18,69%. Tỷ lệ bệnh nhân bình phục tại Ấn Độ đã tăng lên 95,07%, với tổng cộng 27.911.384 người đã bình phục. Số trường hợp bình phục tiếp tục cao hơn số ca nhiễm mới ngày thứ 30 liên tiếp.

    Ấn Độ cũng đã tăng cường đáng kể năng lực xét nghiệm, với tổng cộng 1.920.477 mẫu được xét nghiệm trong 24 giờ qua. Tổng cộng 3.433.763 liều vaccine Covid-19 đã được sử dụng trong một ngày, nâng tổng số liều đã tiêm lên 249.600.304.

    Bất chấp những tín hiệu tích cực, Ấn Độ dường như đang khẩn trương chuẩn bị cho làn sóng đại dịch tiếp theo, được cho là "không thể tránh khỏi", khi chưa tới 5% trong 950 triệu người trưởng thành tại Ấn Độ tiêm đủ hai liều vaccine. Bên cạnh đó, mối nguy hiểm từ các biến chủng nCoV vẫn rình rập.

    "Câu hỏi không phải là làn sóng đại dịch tiếp theo có xảy ra hay không, mà là khi nào", Giridhar Babu, nhà dịch tễ học tại Tổ chức Y tế Cộng đồng Ấn Độ, cho biết, nói thêm rằng một "chiến lược ngăn chặn quyết liệt" là điều cần thiết.

    Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hồi đầu tuần thông báo chính phủ sẽ cung cấp vaccine miễn phí cho người trưởng thành từ ngày 21/6. Trước đó, chỉ người cao tuổi và lực lượng tuyến đầu được miễn phí. Nỗ lực mua sắm vaccine cũng được tập trung vào chính quyền trung ương, thay vì phân quyền cho các bang như trước đây.


    Ánh Ngọc (Theo India Today)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 78 khách