Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quan chức Trung Quốc: 'Kẻ thù' muốn Hong Kong thành con tốt
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Quan chức Trung Quốc: 'Kẻ thù' muốn Hong Kong thành con tốt

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 6 12, 2021 6:37 pm






    Trung Quốc nói những người cố biến Hong Kong thành "con tốt trong địa chính trị" là "kẻ thù thực sự" và Bắc Kinh đang bảo vệ thành phố.

    "Những kẻ cố biến Hong Kong thành con tốt trong địa chính trị, công cụ để kiềm chế Trung Quốc cũng như đầu cầu để xâm nhập đại lục, đang phá hủy nền tảng Một quốc gia, hai chế độ", Giám đốc Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh tại Hong Kong Lạc Hựu Ninh hôm 12/6 nói tại diễn đàn kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Hình ảnh
    Giám đốc Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh tại Hong Kong Lạc Hựu Ninh phát biểu tại diễn đàn kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 12/6. Ảnh: SCMP.

    "Họ là kẻ thù thực sự đối với sự thịnh vượng và ổn định của Hong Kong", ông Lạc nói thêm, song không xác định bất kỳ người hay nhóm nào. Ông cũng nhấn mạnh đảng Cộng sản Trung Quốc "tạo ra, lãnh đạo, thực hiện và bảo vệ mô hình Một quốc gia, hai chế độ".

    Văn phòng Liên lạc Hong Kong hiện chưa xác nhận nội dung bài phát biểu.

    Trước khi Anh trao trả Hong Kong năm 1997, Trung Quốc đã đồng ý để thành phố giữ một số quyền tự do và tự chủ nhất định trong 50 năm theo mô hình "Một quốc gia, hai chế độ". Phương Tây cáo buộc Bắc Kinh sớm chấm dứt cam kết đó trong những năm gần đây, nhưng Trung Quốc bác bỏ, khẳng định họ đang khôi phục sự ổn định ở Hong Kong.

    Bắc Kinh năm ngoái ban hành luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong, làm dấy lên những lo ngại mới về triển vọng của thành phố. Những người ủng hộ nói rằng luật mới đã khôi phục trật tự và cải thiện triển vọng cho nền kinh tế Hong Kong.

    Phương Tây, đặc biệt là Anh và Mỹ, nhiều lần chỉ trích luật an ninh, cáo buộc Bắc Kinh vi phạm cam kết đảm bảo thành phố được hưởng mức độ tự chủ cao và quyền tự do ngôn luận. Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định vấn đề ở Hong Kong là chuyện nội bộ và cáo buộc các thế lực bên ngoài đang âm mưu gây rối ở đặc khu.


    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 58 khách