Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
WHO: Trung Quốc cần hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    WHO: Trung Quốc cần hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 6 13, 2021 11:29 am






    Tổng giám đốc WHO cho biết G7 đã thảo luận về nguồn gốc Covid-19 và kêu gọi Trung Quốc hợp tác để tìm ra khởi nguồn của loại virus này.

    "Chúng tôi cần sự hợp tác từ phía Trung Quốc. Chúng tôi cần sự minh bạch để hiểu, biết hoặc tìm ra nguồn gốc của loại virus này sau khi báo cáo cho thấy có những khó khăn về chia sẻ dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu thô", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus trả lời phóng viên sau cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo G7 hôm 12/6.

    Ông cho biết việc chuẩn bị cho giai đoạn hai của cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 đang được tiến hành và vấn đề nguồn gốc virus đã được các lãnh đạo G7 thảo luận.

    Hình ảnh
    Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Y tế Thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 24/5. Ảnh: Reuters.

    Đề cập đến hàng triệu người trên khắp thế giới đã chết do Covid-19, ông Tedros nói: "Điều này rất bi thảm và tôi nghĩ rằng sự tôn trọng mà những người này xứng đáng nhận được là biết nguồn gốc virus, để từ đó chúng ta có thể ngăn chặn nó tái diễn".

    "Chúng tôi tin rằng tất cả giả thuyết đều nên để ngỏ và cần tiến hành giai đoạn thứ hai để thực sự biết được nguồn gốc", ông nhấn mạnh, thêm rằng ông đã hối thúc các lãnh đạo G7 đẩy mạnh nỗ lực tiêm chủng cho toàn thế giới. "Mục tiêu của chúng tôi là phải tiêm phòng cho ít nhất 70% dân số thế giới vào thời điểm G7 họp lại tại Đức vào năm tới. Để làm được điều đó, chúng tôi cần 11 tỷ liều vaccine".

    Nguồn gốc Covid-19 vẫn còn là bí ẩn sau hơn một năm rưỡi những ca nhiễm đầu tiên được báo cáo ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Hiện các nhà khoa học và các lãnh đạo thế giới đang kêu gọi điều tra sâu hơn để tìm hiểu liệu loại virus này có nguồn gốc tự nhiên hay bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Viện virus học Vũ Hán.

    Một số nước, gồm Mỹ, Anh và Nhật Bản, cho rằng phát hiện của cuộc điều tra hồi đầu năm do WHO dẫn đầu tại thành phố Vũ Hán là sai sót do thiếu minh bạch, thiếu độc lập với Bắc Kinh. Ông Tedros cũng trích dẫn những lỗ hổng trong truy cập dữ liệu tại Vũ Hán của các nhà khoa học quốc tế, dù Trung Quốc khẳng định nước này đã minh bạch và hoàn thành trách nhiệm.


    Huyền Lê (Theo Sky News, ANI)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 76 khách