Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
28 triệu USD cho chỗ ngồi phụ cùng Jeff Bezos lên vũ trụ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    28 triệu USD cho chỗ ngồi phụ cùng Jeff Bezos lên vũ trụ

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 6 13, 2021 11:56 am






    Blue Origin, công ty hàng không vũ trụ của Jeff Bezos, thông báo đã bán ghế dự phòng bay lên vũ trụ ngày 20/7 tới với giá 28 triệu USD.

    Chỗ ngồi phụ trên tàu New Shepard đã được Blue Origin bán đấu giá với khởi điểm 4,8 triệu USD. Có khoảng 7.600 người từ 159 quốc gia đã đăng ký tham gia đấu giá.

    Trong phiên đấu giá chỉ kéo dài 10 phút, mức giá đã tăng rất nhanh, nhất là ba phút cuối cùng. Giá thầu vào sáng 7/6 là 2,8 triệu USD nhưng đã đạt 3,2 triệu USD sau thông báo của Blue Origin. Con số cuối được xác định là 28 triệu USD, thuộc về một người chưa công bố danh tính. Người này sẽ cùng ông chủ Amazon Jeff Bezos và anh trai Mark Bezos bay vào vũ trụ bằng tàu New Shepard ngày 20/7 tới.

    Hình ảnh
    Jeff Bezos sẽ là tỷ phú đầu tiên bay vào vũ trụ vào 20/7 tới. Ảnh: Blue Origin.

    Chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên của Blue Origin sẽ sử dụng khoang capsule 6 chỗ ngồi và được đưa ra ngoài không gian bằng một tên lửa đẩy có chiều dài hơn 17 mét. Tàu vũ trụ New Shepard sẽ mất khoảng 11 phút để đưa Jeff Bezos và anh trai ra ngoài không gian ở độ cao 97.000 mét so với bề mặt Trái Đất. Hiện chỉ mới ba người được xác định. Công ty chưa công bố những thành viên còn lại.

    Dự kiến, chuyến bay của New Shepard sẽ cất cánh từ Van Horn, Texas (Mỹ). Đây là lần thứ 16 tàu New Shepard bay vào vũ trụ, nhưng là lần đầu tiên chở người.

    "Khi tôi 5 tuổi, tôi đã mơ ước được du hành vào vũ trụ. Vào ngày 20/7, tôi sẽ thực hiện cuộc hành trình đó với anh trai của tôi. Cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất, với người thân nhất của tôi", Bezos viết trên Instagram hôm 7/6.

    Blue Origin là công ty hàng không vũ trụ được Bezos sáng lập năm 2000, đã thực hiện hàng chục cuộc thử nghiệm bay không người lái tại cơ sở của công ty nằm ở ngoại ô Texas. Ngoài New Shepard, Blue Origin cũng đang nghiên cứu phát triển một tên lửa có tên là New Glenn, nhằm đưa các vệ tinh thương mại và của chính phủ Mỹ lên quỹ đạo, cũng như có khả năng thực hiện các chuyến đi vào không gian sâu.

    Blue Origin đặt tham vọng sẽ được tham gia vào kế hoạch đưa con người trở lại mặt trăng của NASA vào năm 2024, mặc dù SpaceX của Elon Musk đã ký được hợp đồng chế tạo tàu đổ bộ mặt trăng để đưa các phi hành gia từ quỹ đạo mặt trăng xuống bề mặt. Blue Origin đang phản đối quyết định hợp đồng của SpaceX , mặc dù NASA đã thông báo công ty của tỷ phú Bezos vẫn đủ điều kiện đấu thầu để thực hiện các nhiệm vụ trên Mặt trăng trong tương lai.

    Như Phúc (theo The Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách