Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Taxi bay sải cánh 12 m có tốc độ 240 km/h
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Taxi bay sải cánh 12 m có tốc độ 240 km/h

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 6 13, 2021 11:57 am






    Startup Mỹ giới thiệu thiết kế mẫu máy bay mới có thể cất hạ cánh thẳng đứng, chạy bằng điện và trang bị 12 cánh quạt.

    Hình ảnh
    Taxi bay Maker giống phương tiện lai giữa trực thăng và máy bay thông thường. Ảnh: Archer Aviation.

    Archer Aviation, startup có trụ sở tại Santa Clara, California, hé lội thiết kế mẫu máy bay điện mới trong một sự kiện diễn ra tại Los Angeles hôm 10/6. Hãng này cho biết, đây sẽ là nền móng cho đội taxi bay hoạt động xuyên thành phố và giúp giảm tắc đường trong tương lai.

    Mẫu taxi bay mới mang tên Maker, nặng 1.508kg, sải cánh dài 12 m. Nó trông giống một phương tiện lai giữa máy bay thông thường và trực thăng. Phần thân hình quả trứng, hai bên là hai cánh với tổng cộng 12 cánh quạt.

    Maker được trang bị pin 75kWh với phạm vi bay khoảng 100 km và tốc độ tối đa 240 km/h. Khi bay ở độ cao hơn 600 m, phương tiện này sẽ êm hơn máy bay trực thăng 100 lần, chỉ tạo ra âm thanh 45 decibel, theo đại diện Archer Aviation. Maker sử dụng cánh quạt có thể xoay nghiêng. Nó có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng như trực thăng và chuyển sang chế độ bay tiến lên trước như máy bay thông thường.

    Hình ảnh
    Taxi bay hai chỗ ngồi Maker có tốc độ tối đa 240 km/h. Ảnh: Archer Aviation.

    "Maker là máy bay trình diễn dành cho hai hành khách. Mục đích của nó là hoạt động như một phương tiện thử nghiệm và cũng để tiếp tục thúc đẩy các công nghệ quan trọng của chúng tôi", Adam Goldstein, đồng sáng lập Archer Aviation, cho biết.

    Tuy nhiên, Archer Aviation không chứng minh khả năng bay của Maker trong sự kiện và cũng không tiết lộ thời điểm dự kiến nhận được giấy chứng nhận để bay thử nghiệm. Hãng này cho biết, trong tương lai, họ sẽ chế tạo loại máy bay 5 chỗ ngồi để làm phương tiện chính cho hoạt động thương mại. Mẫu máy bay này dự kiến ra mắt vào năm 2024.

    Loại máy bay Archer Aviation đang phát triển thường được gọi là xe bay, dù chúng hiếm khi trông giống một chiếc xe. Phần lớn chúng chạy bằng điện, chỉ chở được ít hành khách và hướng đến các chuyến bay ngắn trong thành phố hoặc trong khu vực. Có hàng chục startup tương tự cũng đang phát triển các loại máy bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy bằng điện (eVTOL). Tuy nhiên, chúng vẫn chưa được đưa vào phục vụ thương mại.

    Thu Thảo (Theo Verge)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách