Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chiến hạm Mỹ vào Biển Đen, Nga điều tàu giám sát
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chiến hạm Mỹ vào Biển Đen, Nga điều tàu giám sát

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 6 13, 2021 7:32 pm






    Khu trục hạm Laboon của Mỹ tiến vào Biển Đen trong lúc căng thẳng tại Ukraine chưa hạ nhiệt, khiến Nga điều tàu chiến theo dõi.

    Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin khu trục hạm USS Laboon của Mỹ cuối tuần trước đi qua eo biển Bosphorus và tiến vào Biển Đen. Tàu Laboon dự kiến tham gia các hoạt động an ninh hàng hải tại khu vực, trong bối cảnh căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine vẫn âm ỉ.

    Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga trong thông cáo sau đó xác nhận chiến hạm Laboon tiến vào Biển Đen. "Các lực lượng của Hạm đội Biển Đen bắt đầu theo dõi khu trục hạm của hải quân Mỹ sau khi chiến hạm này đi vào khu vực", thông cáo cho biết.

    Hình ảnh
    Khu trục hạm USS Laboon đi qua eo biển Bosphorus v tiến vào Biển Đen ngày 11/6. Ảnh: USNI.

    Khu trục hạm Laboon tiến vào Biển Đen trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Thụy Sĩ, dự kiến diễn ra ngày 16/6.

    "Chúng tôi đang thống nhất giải quyết những thách thức của Nga với an ninh châu Âu, bắt đầu từ hành động gây hấn tại Ukraine", Biden cho biết trước chuyến công du nước ngoài đầu tiên.

    Mỹ định kỳ điều chiến hạm tới Biển Đen để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine, hoạt động thường xuyên bị Nga phản đối. Chuyến đi của khu trục hạm Laboon là lần thứ 5 Mỹ triển khai chiến hạm tới Biển Đen trong năm nay.

    Mỹ từng thông báo với Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch đưa hai chiến hạm tới Biển Đen vào tháng 4, khi Nga điều lượng lớn quân nhân cùng khí tài đến bán đảo Crimea và biên giới với Ukraine. Tuy nhiên, hai chiến hạm Mỹ sau đó không đến Biển Đen sau khi Nga rút lực lượng và căng thẳng dịu đi.

    Dù vậy, căng thẳng ở miền đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi giao tranh giữa quân đội chính phủ Ukraine và phe ly khai tiếp tục nổ ra. Lực lượng ly khai ngày 11/6 cáo buộc quân chính phủ Ukraine hạ sát 5 dân quân, trong khi Ukraine cho biết một binh sĩ thiệt mạng trong đợt pháo kích của phe ly khai.

    Hình ảnh
    Khu vực Biển Đen. Đồ họa: Washington Post.

    Cùng ngày, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby ngày 11/6 cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ số khí tài trị giá 150 triệu cho Ukraine, gồm hệ thống radar, máy bay không người lái và thiết bị liên lạc bảo mật. Mỹ hồi tháng 3 đã cấp khoản viện trợ quân sự trị giá 125 triệu USD cho Ukraine.

    Khu trục hạm Laboon thuộc lớp Arleigh Burke, được hạ thủy tháng 2/1993 và biên chế trong hải quân Mỹ tháng 3/1995. Chiến hạm có tốc độ tối đa 56 km/h và tầm hoạt động khoảng 8.100 km.

    Laboon có lượng giãn nước 9.000 tấn, được trang bị 90 cụm ống phóng Mk. 41 chứa tên lửa phòng không, tên lửa chống ngầm và tên lửa hành trình Tomahawk, hai cụm ống phóng tên lửa diệt hạm Harpoon, hai cụm ống phóng ngư lôi và một pháo hải quân 127 mm.


    Nguyễn Tiến (Theo AFP, TASS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách