Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phiến quân Myanmar nghi sát hại 25 công nhân
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Phiến quân Myanmar nghi sát hại 25 công nhân

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 6 13, 2021 10:50 pm






    Nhóm phiến quân KNDO bị cáo buộc bắt cóc 47 công nhân tại một công trường xây dựng và sát hại 25 người trong số này.

    Truyền thông Myanmar ngày 14/6 đưa tin khoảng 30 thành viên nhóm phiến quân dân tộc thiểu số mang tên Tổ chức Phòng vệ Quốc gia Karen (KNDO) hôm 31/5 bắt cóc 47 người tại công trình cầu Uhu trên tuyến đường Kanelay-Mawkhi, gần làng Kanelay thuộc huyện Myawady, bang Kayin. Công trình này do một đơn vị quân chính phủ Myanmar làm chủ thầu.

    Trong số những người bị bắt cóc có 31 đàn ông, 6 phụ nữ và 10 trẻ em. 22 người, bao gồm 6 đàn ông, 6 phụ nữ và 10 trẻ em, sau đó trốn thoát khỏi nơi giam giữ của KNDO từ ngày 1/6 đến 9/6. Một số người bị thương và được quân y Myanmar điều trị.

    Đến ngày 11/6, giới chức Myanmar phát hiện một thi thể bị cháy và 6 thi thể bị trói tay sau lưng tại địa điểm cách cầu Uhu 1.300 m về phía đông bắc. Một ngày sau, họ tìm thấy thêm 18 thi thể đang trong quá trình phân hủy trong một khu rừng thuộc bang Kayin.

    Hình ảnh
    Thi thể các công nhân nghi bị phiến quân Myanmar sát hại tại một khu rừng thuộc bang Kayin ngày 12/6. Ảnh: GNLM.

    Các quan chức công trường đã kiểm tra danh tính nạn nhân tại hiện trường để thông báo cho thân nhân của họ. Các đơn vị quân đội chính phủ Myanmar đang truy lùng nhóm phiến quân KNDO thực hiện vụ bắt cóc, đồng thời triển khai các biện pháp an ninh nhằm "đánh đuổi nhóm khủng bố".

    Chính quyền quân sự Myanmar và nhóm KNDO chưa bình luận về thông tin.

    Xung đột giữa quân chính phủ Myanmar và các nhóm phiến quân bùng phát tại một số địa phương, sau khi quân đội bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và tiếp quản quyền lực. Giao tranh gia tăng ở miền đông Myanmar khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

    Hình ảnh
    Vị trí huyện Myawady (đánh dấu đỏ) của Myanmar. Đồ họa: Google.

    KNDO, được thành lập năm 1947 với mục đích giành quyền tự trị lớn hơn cho người Karen, là một trong các nhóm phiến quân thiểu số phản đối mạnh mẽ việc quân đội Myanmar đảo chính.

    Cuộc đảo chính của quân đội cũng vấp phải làn sóng biểu tình quy mô lớn ở Myanmar. Một tổ chức quan sát cho biết an ninh Myanmar hạ sát hơn 800 người trong các cuộc biểu tình kể từ tháng 2. Tuy nhiên, quân đội Myanmar cho biết con số này thấp hơn nhiều.


    Nguyễn Tiến (Theo Reuters, GNLM)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 62 khách