Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Philippines hoãn rút khỏi thỏa thuận quân sự với Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Philippines hoãn rút khỏi thỏa thuận quân sự với Mỹ

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 6 14, 2021 11:55 am






    Tổng thống Duterte lần thứ ba đình chỉ quyết định hủy Thỏa thuận Các lực lượng Thăm viếng với Mỹ để "nghiên cứu".

    "Quyết định hủy Thỏa thuận Các lực lượng Thăm viếng (VFA) sẽ được đình chỉ thêm 6 tháng để Tổng thống Rodrigo Duterte nghiên cứu, cũng như để hai bên tìm cách giải quyết các lo ngại của ông, đặc biệt là với một số mặt của thỏa thuận này", Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết hôm nay.

    Hình ảnh
    Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Inquirer.

    Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi Duterte yêu cầu Mỹ giải thích lý do không gây sức ép buộc Trung Quốc rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough hồi năm 2012 theo thỏa thuận do nước này làm trung gian, cảnh báo sẽ hủy VFA nếu không nhận được câu trả lời.

    Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez hồi đầu tháng cho biết thỏa thuận này đã được điều chỉnh với những điều khoản "chấp nhận được" và mang lại lợi ích cho cả hai nước. Manila từng nhiều lần bày tỏ không hài lòng với điều khoản VFA, trong đó không cho họ quyền xét xử những binh sĩ Mỹ phạm pháp ở Philippines và thiệt hại môi trường sau các đợt tập trận hàng hải.

    Đại sứ quán Mỹ tại Philippines chưa bình luận về thông tin.

    VFA có hiệu lực từ năm 1999, giúp lính Mỹ không phải chấp hành những yêu cầu về hộ chiếu và thị thực tại Philippines khi tới nước này diễn tập, đồng thời cho phép Washington duy trì quyền xét xử với binh sĩ Mỹ phạm pháp tại nước này, trừ một số trường hợp đặc biệt.

    Tổng thống Philippines hồi tháng 2/2020 tuyên bố hủy VFA nhưng chưa thực thi quyết định, sau đó nhiều lần dọa không nối lại thỏa thuận này với Mỹ. Nhiều quan chức chính quyền Philippines cảnh báo biện pháp này có thể chấm dứt khoản viện trợ an ninh trị giá 550 triệu USD cùng hoạt động hỗ trợ huấn luyện và tình báo của Mỹ, cũng như làm lạnh nhạt quan hệ kinh tế song phương.


    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 70 khách