Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NATO coi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    NATO coi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 6 14, 2021 10:54 pm






    Lãnh đạo NATO coi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh, thách thức về mọi mặt và cam kết chống lại sự trỗi dậy của Bắc Kinh.

    Tuyên bố chung của các lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau hội nghị thượng đỉnh ngày 14/6 chỉ ra Trung Quốc là mối đe dọa an an ninh đối với liên minh phương Tây, đánh dấu lập trường mạnh mẽ của nhóm đối với Bắc Kinh.

    "Những hành vi quyết đoán và tham vọng của Trung Quốc đã đặt ra những thách thức về mọi mặt đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và các lĩnh vực liên quan tới an ninh liên minh", tuyên bố chung sau hội nghị cho hay.

    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc từ Baltic tới châu Phi khiến NATO phải có sự chuẩn bị.

    "Trung Quốc đang tiến gần chúng ta hơn. Chúng ta thấy Trung Quốc trên không gian mạng, ở châu Phi và cũng thấy Trung Quốc đầu tư rất nhiều vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng ta. Chúng ta cần cùng nhau ứng phó như một liên minh", ông nói.

    Hình ảnh
    Phiên họp của lãnh đạo NATO ở Brussels ngày 14/6. Ảnh: AP.

    Tuyên bố chung của NATO đưa ra một ngày sau khi nhóm G7 ra tuyên bố về các vấn đề nhân quyền ở khu vực Tân Cương, kêu gọi Hong Kong duy trì mức độ tự chủ cao và nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định trên eo biển Đài Loan. Bắc Kinh lập tức lên tiếng chỉ trích tuyên bố chung của G7 về loạt vấn đề Trung Quốc là hành vi can thiệp nội bộ và kêu gọi nhóm này "ngừng vu khống".

    Dù có lập trường khá cứng rắn với Bắc Kinh, tuyên bố chung của NATO ngày 14/6 cũng đưa ra triển vọng về "một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Trung Quốc".

    Trước đó cùng này, Tổng thống Joe Biden nói với các đồng minh châu Âu rằng hiệp ước phòng thủ chung của NATO là "nghĩa vụ thiêng liêng" với Mỹ, đánh dấu sự thay đổi rõ ràng về giọng điệu so với Donald Trump, người tiền nhiệm từng đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh này và cáo buộc các nước châu Âu đóng góp ít cho ngân sách chung.

    "Tôi muốn tất cả châu Âu biết rằng Mỹ luôn ở đó. NATO cực kỳ quan trọng với chúng tôi", Biden nói.

    Thủ tướng Đức Angela Merkel, người tham dự hội nghị NATO cuối cùng trước khi từ chức vào tháng 9 tới, mô tả sự góp mặt của Biden là mở đầu cho một chương mới.


    Thanh Tâm (Theo Reuters, SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách