Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ diễn tập diệt tên lửa S-400
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ diễn tập diệt tên lửa S-400

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 6 14, 2021 10:58 pm






    Lục quân Mỹ mô phỏng phá hủy hai tổ hợp tên lửa S-400 trong diễn tập tại châu Phi, phản ánh nỗi lo ngại với hệ thống phòng không này.

    Lục quân Mỹ hôm qua công bố video nội dung diễn tập trung tâm chỉ huy (CPX), nội dung thường diễn ra theo hình thức mô phỏng trên máy tính, trong khuôn khổ cuộc diễn tập quy mô lớn African Lion 2021 diễn ra tại Morocco từ ngày 7/6 đến 18/6.

    Trong video, một sĩ quan Mỹ cho biết "hai cuộc tập kích đã được tiến hành nhằm vào hai hệ thống S-400" và các lực lượng đang chờ báo cáo kết quả đòn đánh. Kịch bản tiến công cho thấy đòn đánh diễn ra tại quốc gia giả tưởng mang tên Rowand và Nehone, nằm ở khu vực đông bắc Algeria.

    Hình ảnh
    Pháo binh lục quân Mỹ tham gia diễn tập African Lion 2021. Ảnh: US Army.

    Chưa rõ loại khí tài nào được triển khai trong cuộc tấn công mô phỏng nhằm vào hai hệ thống S-400. Bộ tư lệnh châu Phi (AFRICOM) thuộc quân đội Mỹ cho biết các tiêm kích Morocco cùng chiến đấu cơ, oanh tạc cơ Mỹ đã tham gia diễn tập African Lion 2021.

    African Lion là cuộc diễn tập thường niên, ban đầu là hợp tác huấn luyện giữa quân đội Mỹ và Morocco, nhưng đã mở rộng thành sự kiện khu vực. Sự kiện năm nay diễn ra ở Senegal, Tunisia và Ghana, nhiều nước Bắc Phi và Tây Phi cũng tham gia huấn luyện hoặc cử quan sát viên.

    Giới chuyên gia quân sự cho rằng nội dung diễn tập tấn công tên lửa S-400 phản ánh lo ngại của quân đội Mỹ trong bối cảnh hệ thống phòng không tầm xa do Nga sản xuất đang ngày càng phổ biến, gây nhiều khó khăn cho kế hoạch tác chiến và buộc Washington điều chỉnh những nhiệm vụ tương lai, ngay cả tại những khu vực vốn được coi là có rủi ro thấp.

    S-400 Triumf là hệ thống phòng không tầm xa của Nga, có khả năng đánh chặn tiêm kích tàng hình, cũng như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình ở khoảng cách tới 400 km.

    Quân đội Nga đã biên chế hàng chục trung đoàn S-400, với hàng trăm xe phóng được triển khai trên khắp các quân khu. Tổ hợp này đã được Nga xuất khẩu tới Belarus, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Ấn Độ gần đây đã ký thỏa thuận mua tên lửa S-400, trong khi nhiều quốc gia châu Á và châu Phi cũng bày tỏ ý định sở hữu hệ thống này.

    Vũ Anh (Theo Drive)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách