Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tàu tên lửa Trung Quốc diễn tập tại Biển Đông
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tàu tên lửa Trung Quốc diễn tập tại Biển Đông

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 6 14, 2021 10:59 pm






    Tàu khu trục tên lửa Nam Ninh lớp Type-052D cùng tàu đổ bộ và tàu hậu cần của Trung Quốc tham gia diễn tập trên Biển Đông.

    Một biên đội tàu khu trục thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam vừa tổ chức diễn tập 4 ngày trên một số khu vực thuộc Biển Đông, quân đội Trung Quốc ngày 13/6 cho biết. Thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc diễn tập không được công bố.

    Các chiến hạm tham gia cuộc diễn tập bao gồm khu trục hạm tên lửa Nam Ninh thuộc lớp Type-052D, tàu đổ bộ Kỳ Liên Sơn lớp Type 071 và tàu hậu cần Tra Can Hồ.

    Đây là lần đầu tiên khu trục hạm Nam Ninh tham gia một cuộc diễn tập, cho thấy chiến hạm mới được biên chế cho hải quân Trung Quốc này đã được phân vào hạm đội thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam, giới chuyên gia nhận định.

    Chiến hạm Nam Ninh là biến thể thứ ba của dòng khu trục hạm Type-052D, với sàn đáp trực thăng dài hơn hai biến thể trước và radar chống tiêm kích tàng hình. Hai biến thể đầu của lớp Type-052D chỉ khác nhau một chút về ngoại hình.

    Hình ảnh
    Tàu hậu cần Tra Can Hồ (trái) huấn luyện khoa mục tiếp liệu cho khu trục hạm Nam Ninh tại Biển Đông. Ảnh: PLA.

    Một chuyên gia quân sự Trung Quốc ngày 14/6 cho biết việc khu trục hạm Nam Ninh tham gia diễn tập cho thấy chiến hạm nhanh chóng đạt được khả năng tác chiến. Sau cuộc diễn tập, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ triển khai tàu khu trục này hoạt động ở Biển Đông.

    Nam Ninh là khu trục hạm Type-052D thứ ba được hải quân Trung Quốc biên chế trong năm 2021, sau chiến hạm Tô Châu và Hoài Nam. Hải quân Trung Quốc năm nay biên chế hai khu trục hạm lớp Type 055 với lượng giãn nước 13.000 tấn là Lhasa và Đại Liên.

    Trung Quốc tháng 8/2020 hạ thủy khu trục hạm Châu Hải, chiếc thứ 25 thuộc lớp Type-052D, và khu trục hạm lớp Type 055 thứ 8. Nhiều chiến hạm thuộc cả hai lớp đang được hoàn thiện hoặc trong giai đoạn thử nghiệm trên biển, chưa được hải quân Trung Quốc biên chế. Giới chuyên gia nhận định quân đội Trung Quốc có thể biên chế thêm khu trục hạm lớp Type-052D và Type 055 trong năm nay.

    Trung Quốc bắt đầu chế tạo khu trục hạm lớp Type-052D từ tháng 3/2012, chiếc đầu tiên thuộc biến thể thứ ba mang tên Truy Bác được hạ thủy tháng 6/2018. Khu trục hạm Type-052D có lượng giãn nước 7.500 tấn, chiều dài 157 m hoặc 161 m tùy phiên bản, tốc độ tối đa gần 60 km/h và có thủy thủ đoàn 280 người.

    Khu trục hạm Type-052D được trang bị 64 ống phóng thẳng đứng GJB 5860-2006 chứa tên lửa phòng không HHQ-9, tên lửa hành trình diệt hạm YJ-18 và rocket chống ngầm CY-5.

    Các biến thể đầu thuộc lớp Type-052D được trang bị tổ hợp phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Type 730 với pháo 7 nòng xoay 30 mm có tốc độ bắn 1.200-2.400 phát/phút, biến thể mới lắp Type 1130 với pháo 11 nòng xoay 30 mm có tốc độ bắn 11.000 phát/phút.


    Nguyễn Tiến (Theo Global Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 65 khách