Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan nhiều kỷ lục
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan nhiều kỷ lục

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 15, 2021 12:29 pm






    Trung Quốc điều 28 tiêm kích, oanh tạc cơ tiến vào vùng nhận diện phòng không của đảo Đài Loan, số lượng lớn nhất từng được ghi nhận.

    Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết 28 máy bay được không quân Trung Quốc triển khai áp sát hòn đảo hôm nay gồm 14 tiêm kích đa năng J-16, 6 tiêm kích J-11, 4 oanh tạc cơ H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân, cùng các máy bay chống ngầm, tác chiến điện tử và cảnh báo sớm.

    Đây là lượng máy bay Trung Quốc tiến vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) Đài Loan lớn nhất trong một ngày, kể từ khi chính quyền hòn đảo bắt đầu thường xuyên thông báo các hoạt động của không quân Trung Quốc trong ADIZ Đài Loan hồi năm ngoái, phá vỡ kỷ lục 25 máy bay được ghi nhận hôm 12/4.

    Hình ảnh
    Tiêm kích Đài Loan (trái) giám sát oanh tạc cơ Trung Quốc đại lục hồi năm 2020. Ảnh: Cơ quan phòng vệ Đài Loan.

    Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay các tiêm kích của hòn đảo đã được điều động để ngăn chặn và cảnh báo nhóm máy bay Trung Quốc. Hệ thống tên lửa phòng không của hòn đảo cũng được kích hoạt để giám sát nhóm máy bay của đại lục.

    Theo dữ liệu của cơ quan này, nhóm máy bay Trung Quốc không chỉ bay trong khu vực gần quần đảo Đông Sa, thực thể do các lực lượng của Đài Bắc kiểm soát nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền, mà các oanh tạc cơ và một số tiêm kích còn bay vòng quanh vùng phía nam, gần điểm dưới cùng của đảo Đài Loan. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về sự việc.

    Bắc Kinh thường mô tả những hoạt động như vậy là cần thiết để bảo vệ chủ quyền đất nước trước "sự thông đồng" giữa Đài Bắc và Washington. Theo chính sách "Một Trung Quốc", Bắc Kinh coi đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Mỹ công nhận chính sách này, nhưng vẫn cam kết giúp Đài Loan duy trì quyền tự chủ theo Đạo luật Quan hệ với Đài Loan năm 1979 và thường cung cấp vũ khí cho hòn đảo.

    Màn áp sát đảo Đài Loan của Trung Quốc diễn ra sau khi nhóm các nước phát triển (G7) ra tuyên bố chung hôm 13/6, lên án Bắc Kinh về một loạt vấn đề, bao gồm nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hòa bình, ổn định qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc gọi những phát ngôn này là "vu khống" và "thổi phồng" mối đe dọa từ Bắc Kinh.

    Trước đó, vận tải cơ C-17 của không quân Mỹ, chở theo ba thượng nghị sĩ của nước này, đáp xuống thành phố Đài Bắc trên đảo Đài Loan và dừng tại đây ba tiếng hôm 6/6. Phái đoàn thượng nghị sĩ Mỹ đã gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và cam kết tặng hòn đảo 750.000 liều vaccine Covid-19. Bộ Quốc phòng Trung Quốc gọi đây là động thái "cực kỳ vô trách nhiệm", đồng thời tuyên bố bảo vệ chủ quyền với Đài Loan "bằng mọi giá".


    Ánh Ngọc (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 56 khách