Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trump từng ép Bộ Tư pháp lật kết quả bầu cử
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trump từng ép Bộ Tư pháp lật kết quả bầu cử

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 15, 2021 8:57 pm






    Trump từng gửi email gây sức ép để các quan chức Bộ Tư pháp khởi kiện lên Tòa án Tối cao nhằm hủy kết quả bầu cử năm ngoái.

    Các email từ cựu tổng thống Donald Trump và trợ lý của ông trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ được Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố trong báo cáo dài 232 trang hôm 15/6, tiết lộ những tuyên bố về gian lận bầu cử và các thuyết âm mưu để thuyết phục quyền bộ trưởng tư pháp khi đó là Jeffrey Rosen, khiến cấp phó của Rosen phẫn nộ.

    Các email của Trump và trợ lý dẫn những tuyên bố về hành vi gian lận cử tri ở nhiều bang và thuyết âm mưu cho rằng Italy đã sử dụng vệ tinh quân sự để chuyển phiếu cho Biden.

    "Hoàn toàn điên rồ", thứ trưởng tư pháp khi đó là Richard Donoghue viết sau khi nhận được đường link YouTube từ Mark Meadows, chánh văn phòng Nhà Trắng thời Trump, về giả thuyết liên quan đến gián điệp Italy.

    Hình ảnh
    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

    Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Carolyn Maloney, nghị sĩ Dân chủ, gọi báo cáo là bằng chứng không thể chối cãi cho thấy Trump muốn chặn chứng nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden. "Trump đã cố mua chuộc người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của đất nước chúng ta trong nỗ lực trơ trẽn nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử mà ông ấy đã thua", Maloney nói.

    Maloney cho rằng các tài liệu mới chứng minh cần buộc các cựu quan chức như Meadows, Rosen và cựu bộ trưởng tư pháp Bill Barr phải ra tuyên thệ làm chứng về hành động của Trump và chính họ.

    "Những người hỗ trợ hoặc chứng kiến hành động trái pháp luật của tổng thống Trump phải trả lời các câu hỏi của ủy ban về nỗ lực lật đổ nền dân chủ này", ông nói.

    Các email được gửi từ ngày 14/12, ngay khi Barr từ chức với tuyên bố không có bằng chứng về gian lận trên diện rộng hoặc bất kỳ vấn đề quan trọng nào khác liên quan đến bầu cử tổng thống. Trump và các quan chức chính quyền ông bị cáo buộc lợi dụng vị trí tạm quyền của Rosen để tăng sức ép nhằm ngăn quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử.

    Trong một email, Meadows yêu cầu Rosen lệnh cho các công tố viên xem xét các vấn đề có thể xảy ra về khớp chữ ký trên phiếu bầu qua bưu điện ở hạt Fulton, nơi có thành phố Atlanta, sau khi Biden thắng ở bang Georgia.

    "Vào cuộc với vấn đề này ngay lập tức để xác định xem có bất kỳ sự thật nào với cáo buộc này hay không", Meadows viết.

    Rosen đã chống lại những nỗ lực này và viết thư cho thứ trưởng tư pháp Donoghue để chế giễu yêu cầu điều tra do Meadows đưa ra. "Ông có tin điều này không?", Rosen hỏi. "Tôi sẽ không trả lời".

    Rosen cũng cho biết ông "thẳng thừng từ chối" yêu cầu của Meadows rằng phải gặp Rudy Giuliani, luật sư riêng của Trump, để thảo luận các cáo buộc về gián điệp Italy. "Tôi nói sẽ không có bất kỳ biệt đãi nào với Giuliani hoặc bất kỳ 'nhân chứng' nào của ông ấy", Rosen viết.

    Nghị sĩ Cộng hòa Jim Jordan, thành viên cấp cao Ủy ban Tư pháp Hạ viện, hôm 15/6 lập luận rằng Bộ Tư pháp nên bị điều tra vì đã phớt lờ yêu cầu của Trump và Meadows.

    "Khi tổng thống, tổng tư lệnh của nước Mỹ yêu cầu ai đó trong cơ quan hành pháp làm gì đó, và họ cơ bản đã coi thường yêu cầu, tôi nghĩ đó là vấn đề chúng ta nên xem xét. Nhưng đó không phải những gì đảng Dân chủ sẽ xem xét đâu", Jordan nói.


    Huyền Lê (Theo Tribune)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 70 khách