Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Áo ngụy trang giúp lính Israel tàng hình
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Áo ngụy trang giúp lính Israel tàng hình

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 15, 2021 10:54 pm






    Bộ Quốc phòng Israel hợp tác với một công ty phát triển công nghệ ngụy trang mới, giúp binh lính trở nên gần như không thể bị phát hiện.

    Polaris Solutions và Bộ Quốc phòng Israel ngày 15/6 công bố tấm ngụy trang mang tên Kit 300, được làm từ vật liệu có khả năng che giấu binh sĩ và được ví như "áo khoác tàng hình" của họ. Polaris Solutions khẳng định thị trường chưa có bất cứ sản phẩm nào như tấm ngụy trang Kit 300 của hãng.

    Kit 300 được làm từ vật liệu che giấu ảnh nhiệt (TVC), bao gồm kim loại, polyme và sợi microfiber. TVC giúp các binh sĩ ẩn mình dưới tấm ngụy trang khó bị phát hiện bằng mắt thường lẫn thiết bị ảnh nhiệt hay kính nhìn đêm. Tấm ngụy trang này có thể dùng cho hoạt động trinh sát trong các tình huống tác chiến khác nhau.

    Tấm ngụy trang Kit 300 có hai mặt, một mặt dành cho môi trường cây cối rậm rạp và mặt còn lại cho môi trường sa mạc. Polaris Solutions có thể tùy chỉnh các mẫu và màu sắc dựa trên yêu cầu của khách hàng hay đặc thù của môi trường địa lý.

    Binh sĩ có thể gấp tấm ngụy trang thành khối ba chiều hoặc cuộn lại. Kit 300 không thấm nước và chịu tải 250 kg, có thể sử dụng làm nơi trú ẩn, dùng làm cáng vận chuyển thương binh, cuộn lại thành thanh nẹp cố định xương gãy hay dùng làm chăn chống mất nhiệt.

    Hình ảnh
    Người khoác tấm ngụy trang Kit 300 sử dụng ống nhòm (khoanh đỏ) để quan sát trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: Polaris Solutions.

    Ý tưởng phát triển tấm ngụy trang ra đời năm 2006 trong chiến tranh Israel - Lebanon. Asaf Picciotto, giám đốc điều hành Polaris Solutions, khi đó thuộc biên chế một đơn vị đặc nhiệm của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và nhận ra lính lục quân cần được bảo vệ tốt hơn trước thiết bị ảnh nhiệt hoặc nhìn đêm của đối thủ.

    Picciotto tham gia sáng lập Polaris Solutions năm 2010. Một số cựu đặc nhiệm IDF cung cấp kiến thức chuyên môn cho công ty quốc phòng này. "Bạn phải giỏi hơn kẻ thù. Chúng tôi hiểu rằng vẫn còn những thiếu sót trong việc bảo đảm khả năng sống sót cho binh sĩ", Picciotto cho biết.

    Kit 300 được tiếp thị trên thị trường quốc tế với tên gọi Jag Hide. Dù công nghệ chế tạo tấm ngụy trang này là độc nhất vô nhị, các đơn vị phát triển khác gần đây tạo ra nhiều đột phá trong lĩnh vực vật liệu tàng hình.

    Công ty HyperStealth Biotechnology của Canada năm ngoái công bố vật liệu bẻ cong ánh sáng mang tên Tàng hình Lượng tử có thể làm một người "biến mất". HyperStealth gọi đây là "áo khoác tàng hình băng thông rộng", hiệu ứng tàng hình của sản phẩm phụ thuộc vào góc độ và khoảng cách của người quan sát.

    Các chuyên gia vẫn gặp một số trở ngại về kỹ thuật khi phát triển một chiếc áo khoác tàng hình thực sự. Dù tàng hình từng được coi là chuyện viễn tưởng, Polaris Solutions khẳng định họ đang phát triển các sản phẩm biến ý tưởng này thành hiện thực. "Tuy nhiên, phải mất 5-10 năm để phát triển công nghệ đủ sâu để trở thành một dòng sản phẩm", Picciotto cho biết.


    Nguyễn Tiến (Theo Jerusalem Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 112 khách