Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
California, New York gỡ bỏ hầu hết hạn chế
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    California, New York gỡ bỏ hầu hết hạn chế

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 15, 2021 11:11 pm





    MỸ- Hai bang California, New York đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế vào ngày 15/6, sau khi hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trưởng thành.

    Tại California, các tụ điểm, nhà hàng và quán bar hiện có thể hoạt động 100% công suất, cả bên trong lẫn ngoài trời. Người được tiêm phòng Covid-19 đầy đủ không cần đeo khẩu trang ở nơi công cộng, ngoại trừ các cơ sở y tế, trường học, phương tiện công cộng và văn phòng.

    "California đã mở cửa trở lại, bước sang trang mới. Hãy cùng nhau ăn mừng", Thống đốc bang California Gavin Newsom nói trong cuộc họp báo hôm 15/6. Ông Newsom ca ngợi tiến bộ của bang trong việc giảm sự lây lan của Covid-19 và tăng tỷ lệ tiêm chủng.

    Ông cho biết tỷ lệ xét nghiệm dương tính với nCoV ở mức dưới 1% trong hơn sáu tuần và hơn 70% người lớn đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. California cũng trao 1,5 triệu USD cho 10 người thắng chương trình xổ số nhằm khuyến khích người dân chủng ngừa.

    Hình ảnh
    Khách hàng tại một quán bar ở Los Angeles ngày 21/5. Ảnh: AFP.

    Trong khi đó, tại New York, các quy định cũng được dỡ bỏ ngày 15/6. Các hướng dẫn chung liên quan đến việc đeo khẩu trang trong trường học, phương tiện công cộng và các cơ sở y tế vẫn có hiệu lực. Cùng ngày, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo phát biểu trong một cuộc họp báo: "Với tỷ lệ tiêm chủng đạt 70%, bang có thể trở lại cuộc sống như trước. Những gì New York đã làm được thật phi thường".

    Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), 70% người trưởng thành ở New York đã tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19. Bang ăn mừng thành tích này bằng các loạt pháo hoa.

    Hình ảnh
    Nhiều người không đeo khẩu trang tại Quảng trường Thời đại ở New York ngày 14/5. Ảnh: Washington Post.

    Đa số các bang đã dỡ bỏ tất cả hoặc hầu hết các hạn chế, nhưng vẫn yêu cầu người chưa tiêm phòng phải đeo khẩu trang. Trong số những bang còn giữ nguyên quy định, Washington sẽ gỡ hoàn toàn các hạn chế trước ngày 30/6; Maryland, Michigan có động thái tương tự vào ngày 1/7. New Mexico cũng sẽ làm điều này trước ngày 1/7 nếu đạt tỷ lệ tiêm chủng 60%. 59,5% người trưởng thành của bang đã tiêm ít nhất một liều vaccine, theo CDC.

    Hawaii sẽ bỏ các quy định khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 70%. Tỷ lệ hiện tại là 68,5%. Trong khi đó, Vermont đã nới lỏng hạn chế trước thời hạn vào ngày 14/6 sau khi hơn 80% dân số từ 12 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi vaccine. Trước đó, Vermont lên kế hoạch chấm dứt hạn chế đối với cơ sở kinh doanh, việc tụ tập và đi lại vào ngày 4/7.

    Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu 70% người Mỹ trưởng thành được tiêm chủng ít nhất một liều cho đến Lễ Độc lập hôm 4/7, đánh dấu ngày nước Mỹ "độc lập" khỏi virus. Hiện, 64,6% người Mỹ từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một liều vaccine, theo CDC.

    Mai Dung (Theo ABC News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 58 khách