Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
40.000 người Anh có thể chết vì Covid-19 vào mùa hè
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    40.000 người Anh có thể chết vì Covid-19 vào mùa hè

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 15, 2021 11:23 pm





    Các nhà khoa học cảnh báo dù Thủ tướng Boris Johnson hoãn kế hoạch mở cửa trở lại, hơn 40.000 người Anh có thể chết vì Covid-19 vào mùa hè.

    Nghiên cứu được Trường Y học nhiệt đới và vệ sinh dịch tễ London (LSHTM) báo cáo nhóm Cố vấn Khoa học về Các trường hợp khẩn cấp của chính phủ (SAGE) ngày 8/6. Các nhà khoa học cảnh báo về làn sóng lây nhiễm mới vào những tháng tới.

    Theo đó, biến thể Delta, lần đầu xuất hiện ở Ấn Độ, sẽ đẩy số ca nhập viện và tử vong tăng vọt, dù lệnh phong tỏa có được dỡ bỏ hay không. Song số ca nhiễm có thể giảm từ 700 xuống 500 một ngày nhờ quyết định hoãn mở cửa của Thủ tướng Johnson.

    Hoãn gỡ bỏ lệnh hạn chế khoảng 5 tuần sẽ làm giảm số người chết trong kịch bản xấu nhất xuống còn 43.500 người. Nếu giữ kế hoạch cũ, số người chết vào mùa hè lên đến 49.700 người.

    Chính phủ coi vaccine là mục tiêu chống dịch trong những tuần tới. Giới chức kỳ vọng sẽ tiêm liều đầu tiên cho tất cả người trưởng thành vào ngày 19/7. Thời gian giữa hai liều giảm từ 12 tuần xuống còn 8 tuần với người trên 40 tuổi. Các nhà khoa học cho biết đẩy mạnh tiêm chủng là chiến lược cốt lõi để giảm tác động của làn sóng thứ ba.

    Hình ảnh
    Bệnh nhân Covid-19 được chuyển đến Bệnh viện Hoàng gia London, tháng 1/2021. Ảnh: AP

    "Giờ là lúc thận trọng. Chúng ta có 4 tuần để cứu sống hàng nghìn người bằng cách tiêm chủng cho hàng triệu người khác", ông Johnson nói.

    Anh hiện ghi nhận khoảng 8.000 ca dương tính mới mỗi ngày, mức cao nhất kể từ tháng 2. Dịch tập trung ở phía bắc. Số người nhập viện tăng trung bình 15% mỗi tuần, song tăng đến 66% tại vùng tây bắc. Số ca tử vong vẫn ở mức thấp. Ngày 14/6, toàn quốc chỉ có ba người chết vì Covid-19.

    SAGE ước tính thời gian tới, Anh ghi nhận từ 7.000 đến 13.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Tỷ lệ nhập viện giảm đáng kể do tiêm chủng ở người lớn tuổi. Theo LSHTM, đợt bùng phát mùa hè sẽ có quy mô tương đương với làn sóng đầu tiên hồi mùa xuân năm 2020, dịch đạt đỉnh vào tháng 8 hoặc tháng 9. Trong đó, hơn một nửa số ca nhập viện là ở người chưa được tiêm chủng.

    Thục Linh (Theo Independent)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách