Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Putin bình thản trước cuộc gặp Biden
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Putin bình thản trước cuộc gặp Biden

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 16, 2021 9:20 am





    Hình ảnh Putin đọc thơ, trích tiểu thuyết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ trước hội nghị thượng đỉnh với Biden được thảo luận khắp nước Nga.

    Để trả lời một câu hỏi từ người phỏng vấn của kênh NBC, Tổng thống Vladimir Putin đã dẫn một bài thơ của Nga, sau đó lại ám chỉ về một tiểu thuyết trào phúng từ thời Liên Xô. Giới quan sát chỉ ra rằng những chi tiết này quen thuộc với khán giả Nga hơn là Mỹ.

    Khi bị hỏi dồn về những vấn đề như cáo buộc Nga tấn công mạng nhằm vào Mỹ, hoặc liệu ông có ra lệnh hạ sát các đối thủ chính trị hay không, Putin tỏ ra không quá quan tâm, đôi khi là thờ ơ.

    Hình ảnh
    Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc phỏng vấn với kênh NBC của Mỹ tại Điện Kremlin, Moskva, hôm 14/6. Ảnh: VCG.

    Bình luận viên Isabelle Khurshudyan của Washington Post đánh giá phong thái này phản ánh thông điệp của Điện Kremlin trước hội nghị thượng đỉnh giữa Putin với người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Geneva, Thụy Sĩ. "Tổng thống Nga đồng ý gặp mặt theo đề nghị của Mỹ, nhưng sẽ không nhượng bộ bất cứ điều gì", Khurshudyan nhận định.

    Trên thực tế, giới chức Nga cũng nhiều lần nhấn mạnh họ không mong đợi hội nghị thượng định sẽ giúp mang lại bất kỳ đột phá lớn nào cho quan hệ Nga - Mỹ, vốn đã xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Họ được cho là còn nỗ lực chứng minh ưu thế "trên cơ" của Putin khi bước vào cuộc gặp, bởi ông không đặt kỳ vọng lớn, cũng không có gì nhiều để mất.

    "Thay vì đề cập đến những điều ông ấy có thể hợp tác với Tổng thống Mỹ, các thông điệp gần đây của Putin đến thế giới nói nhiều hơn về những việc Nga có thể làm một mình, và nếu cần, thậm chí đi ngược lại mong muốn của chính phủ Mỹ", Dmitri Trenin, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Carnegie tại Moskva, viết trong một bài xã luận.

    Giới phân tích nhận định trọng tâm đối với Putin trong cuộc gặp Biden là vạch ra những lằn ranh đỏ của Moskva, đồng thời thiết lập lại đối thoại bài bản hơn với Washington sau 6 tháng đầu tiên quan hệ hai bên đầy căng thẳng dưới thời Biden.

    "Có lẽ điều quan trọng nhất là đưa mối quan hệ trở nên thực tế hơn. Tôi không nghĩ Điện Kremlin thực sự trông đợi vào những tiến triển đáng kể trong hội nghị, nhưng điều quan trọng hơn là những gì xảy ra sau đó. Nga muốn tạo ra một số cơ chế để tương tác", Tatiana Stanovaya, giám đốc nhóm cố vấn R.Politik, nêu ý kiến.

    Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan và đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đều đã trở về nước từ tháng 4. Antonov được gọi trở lại Moskva để "tham vấn" sau khi Biden gọi Putin là "kẻ sát nhân" trong một cuộc phỏng vấn. Điện Kremlin cũng đề nghị Sullivan trở về Washington sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt mới với Nga và hai bên trục xuất nhân viên ngoại giao lẫn nhau. Các nhà phân tích cho rằng kết quả tích cực và hữu hình nhất có thể đạt được tại hội nghị giữa Biden và Putin là việc hai đại sứ quay lại trụ sở.

    Tuy nhiên, một số vấn đề được dự đoán tiếp tục gây tranh cãi, mà nhạy cảm nhất đối với Putin có lẽ là khả năng Ukraine được kết nạp vào NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang nỗ lực thúc đẩy đưa Kiev trở thành thành viên chính thức của khối, nhưng Biden hôm 14/6 cho biết "vẫn cần xem xét".

    Theo ông chủ Nhà Trắng, Ukraine trước hết phải đáp ứng các tiêu chí, bao gồm giải quyết nạn tham nhũng, trước khi tính đến việc kết nạp vào NATO. "Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để Ukraine đủ khả năng tiếp tục chống lại Nga", Biden nói.

    Putin còn tỏ ý phản đối dự định của Biden trong việc thảo luận tại cuộc gặp về cáo buộc Nga vi phạm nhân quyền. Trong một hội nghị kinh doanh ở St. Petersburg hồi đầu tháng, cũng như trong cuộc phỏng vấn với NBC, Putin cáo buộc Mỹ "đạo đức giả" trong lĩnh vực này.

    "Suốt nhiều năm nay, Nga sống trong cảm giác như một pháo đài bị bao vây. Tâm lý chủ đạo của giới lãnh đạo nước này là họ đang bị tấn công trong cuộc chiến địa chính trị, và hầu hết là các cơ quan mật vụ phương Tây và Mỹ đang tìm cách làm đảo lộn và hủy hoại nước Nga", Stanovaya đánh giá.

    Bên cạnh việc truyền thông Nga ca ngợi phong thái điềm đạm của Putin trước hội nghị, một người dẫn chương trình truyền hình tên Vladimir Solovyov cho rằng Biden quyết định không tổ chức họp báo chung với Putin sau hội nghị thượng đỉnh cho thấy "người Mỹ đang lo lắng".

    "Điều đáng lưu ý là không có sự hồi hộp, lo lắng hay kỳ vọng quá mức từ phía Nga. Chúng ta hoàn toàn bình tĩnh và thực tế. Không có gì để mong đợi, ít nhất là không có điều tốt đẹp nào", Solovyov nêu ý kiến.

    "Mỹ cường điệu rất nhiều về hội nghị thượng đỉnh, nơi việc Biden chuẩn bị gặp người đồng cấp Nga được phác họa như thể ông ấy là một võ sĩ quyền anh, sẽ giải thích và thể hiện mọi thứ", người dẫn chương trình Dmitry Kisyelov bình luận trong bản tin hàng tuần trên truyền hình Nga hôm 13/6.

    "Trong khi đó, tâm trạng phía Nga bình tĩnh hơn đáng kể và chuyên nghiệp hơn, bởi không ai nghi ngờ sự chuẩn bị của Putin trước cuộc họp. Ông ấy đã sẵn sàng từ lâu rồi", Kisyelov nói.


    Ánh Ngọc (Theo Washington Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 80 khách