Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nghị sĩ Cộng hòa cáo buộc Biden 'xoa dịu' Putin
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nghị sĩ Cộng hòa cáo buộc Biden 'xoa dịu' Putin

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 16, 2021 9:29 am






    Nghị sĩ Cộng hòa Graham cho rằng chính quyền Biden khiến nước Mỹ mất tính răn đe, sự tôn trọng và đang xoa dịu Putin trước họp thượng đỉnh.

    "Những người theo chủ nghĩa tự do tin rằng vấn đề ở chúng ta, không phải Nga", thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham trả lời phỏng vấn trên Fox News hôm 15/6. "Rằng nếu chúng ta biết điều hơn, hợp tác với họ, trao cho họ khả năng xây dựng đường ống dẫn dầu (Nord Stream 2) và quay lại Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START) mới, mọi thứ sẽ ổn".

    Tuyên bố được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva, Thụy Sĩ, dự kiến diễn ra lúc 13h hôm nay (18h giờ Hà Nội).

    Hình ảnh
    Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham. Ảnh: AP.

    Cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo diễn ra sau khi Nga bị cáo buộc tấn công mạng bằng mã độc vào nhà cung cấp nhiên liệu Colonial Pipeline và công ty chế biến thịt JBS. Nhà Trắng cho biết cả hai cuộc tấn công đều do các nhóm tin tặc có trụ sở tại Nga hoặc có liên hệ với Nga thực hiện.

    "Tôi hy vọng Tổng thống Biden sẽ nói với Putin rằng nếu có một cuộc tấn công mạng khác nhằm vào lợi ích kinh doanh của người Mỹ, chúng tôi sẽ truy tìm cơ sở hạ tầng của các ông", Graham nói. "Dưới chính quyền Biden, chúng ta đã mất đi tính răn đe và sự tôn trọng. Đồng minh không còn tôn trọng chúng ta, còn đối thủ thì không bị Tổng thống và chính quyền của ông ấy ngăn chặn".

    "Ông ấy cần nói với Putin 'Nếu có một cuộc tấn công mạng khác ở Mỹ đến từ đất Nga, ông sẽ phải trả giá'", thượng nghị sĩ Mỹ nhấn mạnh.

    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump từng gặp thượng đỉnh Putin tại Helsinki, Phần Lan vào tháng 7/2018. Trump đã bị chỉ trích sau cuộc gặp này vì bày tỏ nghi ngờ kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống năm 2016.

    Không giống hội nghị thượng đỉnh tại Helsinki, Biden và Putin sẽ không tổ chức họp báo chung sau cuộc gặp, điều mà Graham cho rằng cho thấy sự yếu kém từ phía Biden.

    "Tôi không nghĩ Trump đã làm đặc biệt tốt ở Phần Lan, nhưng ít nhất ông ấy đã làm được. Biden đang cho thấy ông ấy không thể đối đầu Putin", Graham nói thêm.

    Cựu ngoại trưởng Mike Pompeo ủng hộ quan điểm của Graham về việc Biden không họp báo chung với Putin. "Thực tế ông không chuẩn bị để đứng cách đối thủ vài mét và cho cả thế giới biết ông đang nói về điều gì, những điều ông quan tâm và tại sao quan tâm, điều đó cho thấy sự yếu kém", Pompeo nói.

    Theo cựu ngoại trưởng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay lãnh tụ tối cao Iran đều đang theo dõi những động thái của Biden.

    "Khi họ nhận thấy điểm yếu, mô hình răn đe mà khả năng phòng thủ thành công của Mỹ dựa vào sẽ biến mất. Những người này sẽ dễ dàng tìm ra lỗ hổng. Vì vậy, nếu không chuẩn bị sẵn sàng để chỉ đơn giản đứng trên bục và trả lời câu hỏi có thể khó hoặc phức tạp từ báo chí khi đối thủ đứng cách vài bước chân, thì đó là dấu hiệu rất lớn của yếu kém", Pompeo nói thêm.


    Huyền Lê (Theo NY Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 68 khách