Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Biden - Putin hội đàm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Biden - Putin hội đàm

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 16, 2021 9:37 am





    Tổng thống Mỹ Biden hôm nay gặp Tổng thống Nga Putin tại Geneva, Thụy Sĩ, trong bối cảnh hai nước căng thẳng về một loạt vấn đề như tấn công mạng hay Ukraine.

    Tổng thống Nga Putin hôm nay đến biệt thự Villa La Grange, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh, vào khoảng 13h (18h giờ Hà Nội) còn Tổng thống Biden tới nơi khoảng 20 phút sau đó. Hai người chụp ảnh cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin ở bên ngoài biệt thự. Putin được giới truyền thông nhận xét là "đến đúng giờ bất thường" vì ông nổi tiếng là thường xuyên để các quan chức, lãnh đạo nước ngoài phải chờ đợi.

    Hình ảnh
    Tổng thống Putin (trái), Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin (giữa) và Tổng thống Biden bên ngoài biệt thự Villa La Grange ngày 16/6. Ảnh:AFP.

    "Thật là vinh dự và hân hạnh cho Thụy Sĩ khi được đón tiếp các ông đến đây để dự hội nghị thượng đỉnh này", Tổng thống Parmelin nói và nhấn mạnh Geneva là "thành phố của hòa bình". "Tôi chúc hai Tổng thống có một cuộc đối thoại hiệu quả vì lợi ích của hai nước và thế giới".

    Khi chuẩn bị bước vào trong, Biden đã chủ động bắt tay Putin, hai lãnh đạo có vẻ thoải mái và tươi cười với nhau trước khi bắt đầu cuộc gặp.

    Biden chủ động bắt tay Putin tại Geneva ngày 16/6.

    Ngồi trong thư viện của biệt thự, hai lãnh đạo trao đổi một vài lời xã giao. "Ngài Tổng thống, tôi muốn cảm ơn ngài vì đã đề xuất gặp mặt hôm nay", Putin nói khi ngồi cạnh Biden và Ngoại trưởng hai nước.

    Biden mỉm cười và nhận xét: "Gặp mặt trực tiếp luôn tốt hơn".

    "Tôi hiểu rằng ông đã có một hành trình dài và rất nhiều việc. Mỹ và quan hệ Nga - Mỹ đang có nhiều vấn đề chồng chất, cần gặp gỡ ở cấp cao nhất. Tôi hy vọng cuộc gặp sẽ hiệu quả", Putin bình luận. Biden nhấn mạnh mong muốn có mối quan hệ "dễ đoán" với Moskva và hợp tác khi hai nước có "lợi ích chung".

    Biden mô tả Mỹ và Nga là "hai cường quốc", động thái nâng cao địa vị của Moskva đáng chú ý khi ông đang nỗ lực tạo ra mối quan hệ ổn định hơn. Trước đây, Mỹ đã cố gắng hạ thấp vai trò toàn cầu của Moskva. Cựu tổng thống Obama từng mô tả Nga là "cường quốc khu vực" sau khi khủng hoảng Ukraine nổ ra.

    Hình ảnh
    Tổng thống Putin (trái) bắt tay Tổng thống Biden tại Geneva ngày 16/6. Ảnh: AFP.

    Tại thư viện, phần lớn thời gian cả hai lãnh đạo giữ sắc mặt lạnh lùng và ít nhìn thẳng vào nhau. Putin nhiều lần cúi nhìn xuống đất và ngồi dựa lưng vào thành ghế. Trong khi đó, Biden có lúc cầm giấy đọc chứ không trao đổi với người đồng cấp Nga.

    Các lãnh đạo bắt đầu trao đổi về chương trình nghị sự sau khi phóng viên được mời ra ngoài. Trước hết, hai lãnh đạo Nga - Mỹ đối thoại với sự hỗ trợ của Ngoại trưởng hai nước là Sergey Lavrov và Antony Blinken. Mỗi bên có một phiên dịch viên. Bước sang phần hai, phái đoàn mỗi bên bổ sung thêm 5 quan chức cấp cao.

    Nhà Trắng thông báo Biden và Putin kết thúc cuộc hội đàm vào lúc 17h05 (22h05 giờ Hà Nội) sau 3,5 giờ đàm phán. Tổng thống Putin dự kiến họp báo riêng trước, tiếp sau là phần họp báo của Tổng thống Biden. Nhà Trắng không chấp nhận họp báo chung.

    Hình ảnh
    Tổng thống Mỹ Biden (trái) và Tổng thống Nga Putin họp tại thư viện của biệt thự Villa La Grange ngày 16/6. Ảnh: AFP.

    Thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước rơi vào khủng hoảng lớn nhất trong nhiều năm, căng thẳng về một loạt vấn đề. Các điểm nóng có thể được đem ra thảo luận bao gồm an ninh mạng, số phận nhà hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny hay đối đầu địa chính trị Mỹ - Nga trong các vấn đề Ukraine, Syria. Moskva và Washington đều không đặt nhiều kỳ vọng họ sẽ đạt được đột phá từ cuộc hội đàm.

    Phương Vũ - Trung Nhân
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách