Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tướng Mỹ cảnh báo mối đe dọa từ tàu ngầm Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tướng Mỹ cảnh báo mối đe dọa từ tàu ngầm Nga

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 16, 2021 8:47 pm






    Tướng không quân Mỹ thừa nhận tàu ngầm lớp Severodvinsk của Nga có tính năng ngang ngửa tàu ngầm Mỹ, đặt ra mối đe dọa chưa từng thấy với Washington.

    "Nga vừa biên chế tàu ngầm thứ hai thuộc lớp Severodvinsk, vốn có năng lực ngang ngửa với tàu ngầm của chúng ta. Trong vòng 5 năm, họ có thể triển khai 8-9 tàu ngầm tương tự, tạo ra mối đe dọa thường trực ngoài khơi bờ biển miền đông và miền tây nước Mỹ, điều chúng ta chưa từng đối mặt trong quá khứ", tướng Glen VanHerck, chỉ huy Bộ tư lệnh Phương Bắc và Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD), nói trong cuộc điều trần tại quốc hội Mỹ hôm 15/6.

    Tướng VanHerck là một trong 5 quan chức Lầu Năm Góc điều trần trước Tiểu ban Lực lượng Chiến lược thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ. Nhận xét được ông đưa ra khi sau câu hỏi về những mối đe dọa dưới ngưỡng chiến tranh hạt nhân có thể được đối thủ của Mỹ sử dụng.

    Hình ảnh
    Tàu ngầm Kazan của Nga ra biển cuối năm 2018. Ảnh: Oleg Kuleshov.

    Trước đó, khi đề cập tới năng lực phòng thủ của Mỹ trước tên lửa hành trình, tướng VanHerck cũng thừa nhận các tàu ngầm Nga "rất hiện đại, có độ ồn cực kỳ thấp và gần bằng tàu ngầm Mỹ". Chỉ huy NORAD cũng cảnh báo về năng lực tàu ngầm của Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh có thể đạt vị thế tương tự Moskva trong 5-10 năm nhờ quá trình phát triển các tàu ngầm thế hệ mới dựa trên lớp Type-093.

    Phó đô đốc Andrew Lewis, tư lệnh Hạm đội 2 hải quân Mỹ, trước đó cũng cảnh báo bờ biển nước này không còn là nơi an toàn bởi các tàu ngầm hiện đại của Nga. "Thực tế mới là khi chiến sự nổ ra, các thủy thủ sẽ phải hoạt động trong vùng đụng độ ngay khi rời quân cảng. Tàu chiến của chúng ta không còn khả năng hoạt động vô tư và không bị cản trở", ông nói trong hội thảo của Viện Hải quân Mỹ hồi năm 2020.

    Nga đang biên chế hai tàu ngầm Đề án 855 Yasen, gồm chiếc Severodvinsk thuộc biến thể 855 nguyên gốc và tàu ngầm Kazan thuộc phiên bản hiện đại hóa 855M. Đây là những tàu ngầm đầu tiên được thiết kế mới hoàn toàn kể từ sau khi Liên Xô tan rã, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm hạt nhân Nga.

    Yasen-M là phiên bản hiện đại hóa của Đề án 855 Yasen, lớp tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm thế hệ mới nhất của Nga. Các tàu ngầm lớp Yasen-M có lượng giãn nước 13.800 tấn, có khả năng hoạt động ở độ sâu 520 m, tốc độ dưới nước hơn 57 km/h, thủy thủ đoàn 64 người và có thể hoạt động dưới nước trong 100 ngày liên tục.

    Các tàu ngầm thuộc Đề án 855 và 855M đều sử dụng thiết kế một thân vỏ tương tự tàu ngầm phương Tây, thay vì hai lớp thân vỏ như thiết kế truyền thống thời Liên Xô. Điều này cho phép tàu ngầm đạt tốc độ cao hơn và giảm bớt chi phí đóng tàu.

    Mỗi tàu ngầm lớp Yasen-M được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng với 32 tên lửa chống hạm P-800 Oniks hoặc 40 tên lửa chống hạm 3M-54 Kalibr, có thể giúp chúng đủ sức đương đầu với cả biên đội tàu chiến đối phương, cùng cụm ống phóng ngư lôi cỡ 650 mm và 533 mm.

    Các tàu ngầm này còn được trang bị những hệ thống cảm biến hiện đại, có khả năng phát hiện mục tiêu dưới nước ở khoảng cách lên đến 600 km.

    Giới phân tích phương Tây và nhiều sĩ quan cao cấp Mỹ cho rằng lớp Yasen và Yasen-M là đối thủ đáng gờm nhất của hải quân Mỹ vì độ ồn thấp, tốc độ cao và dàn vũ khí uy lực. Nguồn tin Lầu Năm Góc giấu tên cho biết Mỹ đã triển khai lượng lớn tàu mặt nước, tàu ngầm và máy bay tuần thám hồi mùa thu năm 2019 nhưng không thể tìm thấy tàu ngầm Severodvinsk khi nó tuần tra ở bắc Đại Tây Dương.


    Vũ Anh (Theo Drive)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách