Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quân đội Mỹ mất gần 2.000 khẩu súng trong 9 năm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Quân đội Mỹ mất gần 2.000 khẩu súng trong 9 năm

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 16, 2021 8:48 pm






    Quân đội Mỹ bị mất cắp hoặc thất lạc gần 2.000 khẩu súng các loại trong thập kỷ qua, một số sau đó được dùng trong các vụ phạm tội.

    Báo cáo điều tra được AP công bố ngày 16/6 cho thấy ít nhất 1.958 khẩu súng các loại của quân đội Mỹ bị mất cắp hoặc thất lạc giai đoạn 2010-2019, bao gồm 1.179 súng trường, 694 súng ngắn, 74 đại liên cùng trung liên và 11 khẩu shotgun.

    Ngoài ra, quân đội Mỹ còn mất 36 súng phóng lựu, 34 ống phóng rocket, 25 súng cối và 7 vũ khí khác. Con số thực tế có thể cao hơn so với thống kê của AP.

    Hồ sơ của chính phủ Mỹ, với thông tin từ các quân chủng, cho thấy số vũ khí này biến mất khi được cất trong kho vũ khí, kho hậu cần, chiến hạm và nhiều nơi khác. Số vũ khí này bị thất lạc do những sơ suất an ninh chưa được công khai, bao gồm việc binh sĩ ngủ gật để mất súng hay hệ thống camera giám sát không hoạt động.

    Hình ảnh
    Binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ kiểm đếm vũ khí tại căn cứ Pendleton tại bang California tháng 11/2020. Ảnh: USMC.

    Giới chức Mỹ phát hiện một khẩu súng ngắn Beretta M9 của quân đội Mỹ, bị đánh cắp từ căn cứ Fort Bragg ở Bắc Carolina, liên quan đến 4 vụ xả súng ở New York trước khi nó được thu hồi. Một khẩu súng ngắn khác của lục quân Mỹ bị đánh cắp và dùng trong một vụ cướp tại thành phố Boston, bang Massachusetts.

    Hành vi trộm cắp hoặc tình trạng thất lạc vũ khí của quân đội Mỹ diễn ra trên toàn cầu. Kẻ gian từng cắt khóa container của lục quân Mỹ ở Afghanistan và lấy trộm 65 khẩu súng ngắn M9. Không ai biết về vụ trộm cắp này trong nhiều tuần cho tới khi các binh sĩ phát hiện những thùng đựng súng ngắn trống rỗng trong khu vực đóng quân, Số súng ngắn trên đến nay chưa được thu hồi.

    Một số vật liệu nổ quân dụng cũng bị đánh cắp hoặc thất lạc, trong đó bao gồm một số quả đạn xuyên giáp được tìm thấy tại một căn nhà ở thành phố Atlanta, bang Georgia. Các điều tra viên quân đội Mỹ nhiều lần phải đóng hồ sơ mà không tìm ra người chịu trách nhiệm cho các vụ đánh cắp hoặc làm thất lạc vũ khí.

    Lầu Năm Góc từng phải nộp báo cáo hàng năm về vũ khí bị mất cắp lên quốc hội, song yêu cầu này kết thúc nhiều năm trước và trách nhiệm giải trình công khai đã giảm. Lục quân và không quân Mỹ cũng không dễ dàng cho truyền thông nước này tiếp cận thống kê vũ khí bị mất cắp năm 2010-2019.

    Thống kê trong báo cáo của AP được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu hàng trăm hồ sơ vụ án hình sự trong quân đội, dữ liệu từ các cơ quan đăng ký vũ khí cá nhân và phân tích nội bộ của quân đội Mỹ. Thống kê của AP loại bỏ các trường hợp vũ khí thất lạc trong chiến đấu, các tai nạn máy bay hay sự cố tương tự.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Mỹ cất súng carbine M4 vào giá để trong kho vũ khí tại căn cứ không quân Holloman, bang New Mexico tháng 4/2015. Ảnh: USAF.

    Vũ khí quân dụng dễ bị lấy cắp bởi những binh sĩ chịu trách nhiệm bảo quản chúng lại là những người biết cách khai thác điểm yếu trong quân đội. Các binh sĩ cấp bậc thấp có thể coi việc đánh cắp vũ khí và tuồn ra ngoài là cơ hội kiếm tiền.

    Kiểm đếm vũ khí là một phần của hoạt động hàng ngày trong quân đội. Các binh sĩ phụ trách vũ khí phải kiểm đếm vũ khí mỗi ngày và kiểm soát số lượng vũ khí trong kho hay được binh sĩ sử dụng trên thực địa.

    Nếu không có yêu cầu báo cáo thường xuyên, Lầu Năm Góc phải thông báo cho quốc hội về "bất cứ sự cố đáng tiếc nào" liên quan đến vũ khí bị thất lạc, song cơ quan này chưa thực hiện nhiệm vụ trên từ năm 2017.


    Nguyễn Tiến (Theo CBS News, AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách