Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trump từng nỗ lực chứng minh nCoV lọt từ phòng thí nghiệm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trump từng nỗ lực chứng minh nCoV lọt từ phòng thí nghiệm

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 16, 2021 8:50 pm






    Chính quyền Trump từng tiến hành một số cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19, cố tìm bằng chứng virus lọt ra từ phòng thí nghiệm Viện Virus học Vũ Hán.

    Ngày 1/2/2020, các nhà khoa học và chuyên gia y tế hàng đầu của chính phủ Mỹ xác định Trung Quốc không tạo ra virus corona mới, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Francis Collins nói với tờ Washington Post hôm 15/6.

    "Tôi hoàn toàn không tin nguồn gốc tự nhiên là lời giải thích duy nhất, tôi chưa bao giờ bị thuyết phục", ông nói. Tuy nhiên, nếu không có bằng chứng mới, không thể chứng minh được nCoV do con người tạo ra.

    Ngày 30/4/2020, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia hệ thống hóa quan điểm đó, ra tuyên bố cho biết cộng đồng tình báo "tán thành sự đồng thuận khoa học rộng rãi rằng virus gây đại dịch Covid-19 không phải do con người tạo ra hay biến đổi gene" và sẽ tiếp tục làm việc để "xác định liệu đợt bùng phát bắt đầu do tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh hay là kết quả của sự cố tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán".

    Hình ảnh
    Bảo vệ đứng bên ngoài Viện Virus học Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hồi tháng 3. Ảnh: AFP.

    Tuyên bố đó "đã khiến một số quan chức trong Bộ Ngoại giao tức giận, những người muốn biết liệu virus có được tạo ra như một phần của chương trình vũ khí sinh học bí mật của Trung Quốc", theo Washington Post.

    Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump ngay lập tức nói với phóng viên rằng ông rất tin tưởng virus có nguồn gốc từ Viện Virus học Vũ Hán, nhưng "không được phép" nói lý do. Trump cũng nói riêng "với các trợ lý rằng ông tin các cơ quan tình báo đã kết luận virus xuất phát từ phòng thí nghiệm".

    "Các cơ quan tình báo chưa bao giờ đưa ra kết luận đó", tờ báo Mỹ cho hay.

    Ba ngày sau, ngoại trưởng khi đó là Mike Pompeo tuyên bố có "bằng chứng lớn" cho thấy đại dịch Covid-19 bắt đầu từ một phòng thí nghiệm, gây ra "rối rắm giữa một số quan chức trong chính quyền đang điều tra nguồn gốc của Covid-19", Politico đưa tin.

    "Ông ấy muốn có bằng chứng không thể chối cãi, còn chúng tôi không thể đưa ra những bằng chứng như thế", một cựu quan chức nói.

    Pompeo tuần trước nói với Washington Post rằng ông đã bị thuyết phục trước giả thuyết virus lọt ra từ phòng thí nghiệm, bởi "lượng bằng chứng tích lũy được" và "thiếu bằng chứng cho các giả thuyết khác".

    Anthony Ruggiero, người dẫn đầu một trong các cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Trump, cho biết: "Chúng tôi chưa bao giờ có bằng chứng không thể chối cãi. Nếu các quan chức chính quyền Trump tìm thấy bằng chứng đó, họ sẽ nói".


    Huyền Lê (Theo The Week)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách