Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phong thái khác biệt Putin - Biden tại hội nghị thượng đỉnh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Phong thái khác biệt Putin - Biden tại hội nghị thượng đỉnh

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 6 16, 2021 11:51 pm






    Ngôn ngữ cơ thể của hai lãnh đạo cho thấy Tổng thống Nga có phần thoải mái hơn người đồng cấp Mỹ khi bước vào cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/6 lần đầu tiên gặp mặt tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva, Thụy Sĩ. Ngôn ngữ cơ thể của hai lãnh đạo có thể phần nào tiết lộ nhiều khía cạnh khác trong mối quan hệ giữa họ.

    Trước khi bước vào cuộc họp, Biden và Putin có vài phút chụp ảnh chung với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Trong lúc ba người đứng chụp hình, Biden và Putin ban đầu dường như "cố tình né tránh nhau", Judi James, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể hàng đầu nước Anh, nhận định.

    Hình ảnh
    Từ trái qua: Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Thụy Sĩ Parmelin và Tổng thống Mỹ Biden trước khi bước vào hội đàm. Ảnh: TASS.

    "Cuộc gặp này được tổ chức nhằm mục tiêu tránh mọi hành động mang tính tự phát hay thể hiện quyền lực giống như cuộc gặp Trump - Putin hồi năm 2018", bà nói. "Khi chụp ảnh chung, Tổng thống Thụy Sĩ đứng giữa họ giống như một người phân xử, hướng dẫn họ tới đúng vị trí trên bậc thềm và chỉ rời đi ngay trước khi hai lãnh đạo, vốn trông có vẻ muốn phớt lờ nhau, bắt tay".

    Theo bà, có những dấu hiệu trong ngôn ngữ cơ thể cho thấy sự căng thẳng của Tổng thống Mỹ, trong khi Putin tỏ vẻ "đường bệ" nhằm chứng minh mình không dễ "bị bắt nạt".

    "Biden nhìn hơi lo lắng, không nhìn vào mắt Putin, trong khi Tổng thống Nga đứng thẳng, hai chân bằng vai, tay xếp hai bên kiểu quân đội, cánh tay trên và thân người tạo hình chữ V ngược thể hiện sự tự tin, kiên định và sức mạnh", Judi nhận xét.

    Trong khi đó, dáng đứng của Biden bị coi là "hơi buồn thảm". "Khi ông ấy cười, khuôn mặt vẫn đanh lại và sau đó được thay thế bằng khuôn miệng mím chặt, hai khóe miệng hướng xuống dưới", chuyên gia này bày tỏ ý kiến.

    Sự căng thẳng của Biden càng được thể hiện rõ khi hai người tiến tới bắt tay nhau. "Nụ cười của Biden trông khá gượng gạo", Judi nói. "Ông ấy nghiêng người để bắt tay, siết chặt bàn tay phải với ngón cái cong lên nhằm cho thấy sự tự tin nhưng ông lại tìm cách nhanh chóng kết thúc màn chào hỏi khi vài lần đưa tay trái lên để mời đối phương tiến vào bên trong".

    Khi hai người ngồi trong phòng hội nghị, Judi cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu gần gũi nào. Theo bà, việc hai lãnh đạo có rất ít hành động giao tiếp phi ngôn ngữ làm cho mối quan hệ giữa họ trông "lạnh giá".

    "Hai bên hạn chế giao tiếp bằng mắt hay các cử chỉ phi ngôn ngữ khác. Sự thiếu gắn kết này tiếp tục được thể hiện khi hai người chụp ảnh tại phòng họp. Thế ngồi của Putin trông thoải mái và quyền lực với hai chân dang rộng. Biden có vẻ kém thoải mái và thủ thế hơn khi ngồi bắt chéo chân và tay đặt lên đùi, như thể tạo ra hai lớp phòng vệ", Judi mô tả.

    "Khi trao đổi với nhau, họ không quay mặt vào người đối diện", bà nói thêm. "Nhưng có lúc, Biden dường như hướng mặt về phía người phiên dịch của Putin. Đây là động thái không phù hợp với phép lịch sự, đặc biệt là khi Putin được cho là giao tiếp bằng tiếng Anh khá tốt".

    Trong lúc hai lãnh đạo đứng chờ tại hành lang trước khi được dẫn vào thư viện nơi tổ chức hội đàm, khuôn mặt nghiêm nghị, không thể hiện cảm xúc của hai người cho thấy dường như họ đang cố gắng giữ hình ảnh bình tĩnh nhất có thể trong một tình huống khó chịu, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, huấn luyện viên giao tiếp Robin Kermode đánh giá.

    Khi cuộc họp diễn ra, có thời điểm Tổng thống Biden đưa tay cầm những từ giấy nhớ đặt trên bàn và bỏ vào túi áo. Theo Kermode, đây cũng là hành động thể hiện sự thiếu thoải mái của ông chủ Nhà Trắng.

    "Putin có thể cũng có giấy nhớ trên bàn, nhưng ông ấy không động tới chúng. Việc cầm giấy nhớ không chỉ là dấu hiệu cho thấy bạn muốn giữ tâm trí tập trung mà chúng còn giống như vật trấn an", ông nói. "Đấy là lý do người ta cảm thấy thoải mái hơn khi cầm bút trong lúc thuyết trình".

    Hình ảnh
    Biden và Putin bên trong phòng hội đàm. Ảnh: TASS.

    Nhìn chung, theo Judi, trong suốt hội nghị, Tổng thống Nga Putin trông có vẻ quyền lực hơn còn Tổng thống Mỹ Biden lại luôn cố dựng lên các lớp phòng vệ.

    Mọi thứ rất khác khi Putin tiếp xúc cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Helsinki, Phần Lan, hồi năm 2018, theo Judi.

    "Khi Trump ngồi cùng Putin, ngôn ngữ cơ thể của họ cho thấy hai người đàn ông mạnh mẽ đang tìm mọi cách lấn át đối phương, thể hiện sự vượt trội về cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần", bà nhận xét. "Có như hai người đều thích thú với 'trận đấu ngầm' này. Nhưng trong cuộc gặp hôm nay, không có dấu hiệu nào cho thấy sự thoải mái ở cả Biden lẫn Putin, khi bầu không khí tràn ngập căng thẳng".

    Vũ Hoàng (Theo Sun, Express)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 88 khách