Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ấn Độ lại lo ngại nấm xanh trên người mắc Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ấn Độ lại lo ngại nấm xanh trên người mắc Covid-19

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 17, 2021 10:34 am






    Sau nấm đen, trắng và vàng, giờ đây Ấn Độ lại lo ngại về nấm xanh xuất hiện trên người từng mắc Covid-19.

    Một người đàn ông 34 tuổi ở bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ, hôm 16/6 được cho là trường hợp đầu tiên nhiễm nấm xanh ở nước này. Người này từng điều trị Covid-19 hai tháng trước và sau đó xuất hiện triệu chứng sốt, chảy máu cam, khiến bác sĩ nghi ngờ anh đã mắc bệnh nấm đen chết người hay còn gọi là mucormycosis, song không phải như vậy.

    Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ kết luận người này mắc bệnh nấm xanh hay còn gọi là aspergillosis, bệnh nhiễm trùng mới nhất được phát hiện sau nấm đen, trắng và vàng.

    Hình ảnh
    Người nhà bệnh nhân đứng bên ngoài phòng điều trị bệnh nấm đen tại bệnh viện ở thành phố Hyderabad hôm 20/5. Ảnh: AP.

    Tiến sĩ Ravi Dosi tại Viện Khoa học Y khoa Sri Aurobindo (SAIMS) ở thành phố Indore, bang Madhya Pradesh, cho biết nấm xanh là bệnh nhiễm trùng ít gặp và chủ yếu tấn công vào phổi bệnh nhân.

    Nấm xanh là một bệnh nhiễm trùng do loại nấm mốc phổ biến tên aspergillus, tồn tại trong môi trường trong nhà và ngoài trời gây ra. Người bình thường có thể hít phải aspergillus mà không mắc bệnh nấm xanh, song điều này rất nguy hiểm với người có hệ miễn dịch yếu hoặc mắc bệnh phổi, như người nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, nấm xanh không phải bệnh lây nhiễm.

    Các bệnh nấm được cảnh báo tại Ấn Độ khi nước này đang đương đầu đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng, trong đó nguy hiểm nhất là bệnh nấm đen. Chính phủ Ấn Độ hôm 20/5 đã liệt nấm đen vào danh sách bệnh cần lưu ý, đồng nghĩa tất cả các bang và vùng lãnh thổ phải báo cáo số ca với chính quyền liên bang.

    Ấn Độ hiện ghi nhận hơn 29,6 triệu người và hơn 380.000 người chết do nCoV. Biến chủng Delta từ Ấn Độ, với khả năng lây nhiễm nhanh hơn, đã xuất hiện tại hơn 80 quốc gia và tiếp tục đột biến khi lan rộng khắp toàn cầu.


    Ngọc Ánh (Theo Hundustan Times/Zee News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 79 khách