Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chặng cuối khó khăn của chiến dịch tiêm chủng Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chặng cuối khó khăn của chiến dịch tiêm chủng Mỹ

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 17, 2021 10:53 am






    MỸ- Khi số ca nhiễm giảm và các bang rục rịch mở cửa trở lại, giai đoạn cuối trong chiến dịch tiêm chủng chống Covid-19 gặp khó bởi sự xuất hiện của biến chủng.

    Biến thể nCoV đáng ngại bắt đầu chiếm ưu thế. Xổ số và các giải thưởng không thể thuyết phục những người dân còn lại tiêm chủng.

    Tiến sĩ Nirav Shah, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Maine, cho biết: "Nửa cuối, dặm cuối hay một phần tư dặm cuối đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn".

    California và New York, hai bang từng bị ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19, kỷ niệm ngày mở cửa trở lại với pháo hoa. Trong khi đó, số ca nhập viện ở Missouri và Texas tăng mạnh, minh chứng cho những thách thức Mỹ phải đối mặt vào mùa hè.

    Biến thể Delta, lần đầu xuất hiện tại Ấn Độ, có khả năng lây nhiễm cao và khiến bệnh nhân chuyển nặng nhanh hơn. Giới chức y tế khẳng định vaccine vẫn đủ hiệu quả, song nhiều người lo ngại dịch sẽ bùng phát ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

    Tiến sĩ Rochelle Walensky, giám đốc CDC Mỹ, cho biết biến thể Delta đã tăng từ 2,7% hồi tháng 5 lên 9,7% trong tháng này. Các bang chật vật tìm cách xác định nhóm cộng đồng từ chối tiêm vaccine để thuyết phục họ làm điều đúng đắn.

    Giám đốc cơ quan y tế Kansas, ông Lee Norman, cho biết: "Đây là cuộc đua giữa vaccine và biến thể".

    Số ca nhiễm và tử vong trung bình mỗi ngày giảm mạnh (khoảng 90%) kể từ mùa đông, song không đồng đều.

    Tại Texas, số ca mắc mới tăng từ 1.000 vào ngày 31/5 lên gần 2.000 trong tuần này. Missouri ghi nhận thêm nhiều trường hợp nhập viện sau khi người dân đổ đến các địa điểm nổi tiếng như thành phố Branson và Hồ Ozarks. Giới chức y tế cho biết hơn 200 người đã nhiễm virus ở tây nam Missouri, gần gấp đôi so với đầu tháng 5. Số lượng bệnh nhân tại các khu hồi sức tích cực tăng gấp ba lần.

    Theo các chuyên gia y tế, có hai yếu tố thúc đẩy tình trạng này: biến thể Delta lây lan nhanh hơn và thái độ ngần ngại tiêm chủng của người dân.

    Hình ảnh

    Mỹ dự báo không đạt được mục tiêu của Tổng thống Joe Biden là tiêm ít nhất một liều vaccine cho 70% dân số trưởng thành vào ngày 4/7. Tỷ lệ hiện nay là khoảng 65%.

    Hai bang gần như chắc chắn không thể đạt mục tiêu là Kansas và Idaho. Tại Idaho, một số khu vực có tỷ lệ tiêm vaccine cho người lớn dưới 30%, theo Elke Shaw-Tulloch, quản lý y tế công cộng của cơ quan Y tế và Phúc lợi.

    Để tăng cường tiêm chủng, một số bang chia lô hàng lớn thành nhiều lô vaccine nhỏ hơn và phân phối tại các phòng khám tư. Giới chức coi bác sĩ gia đình là chìa khóa để giảm bớt nỗi lo ngại của cộng đồng.

    "Mọi người muốn nghe lời khuyên từ bác sĩ cá nhân, những người họ biết và tin tưởng", ông Norman nói.

    Các chiến lược như tặng quà hoặc quay xổ số sau tiêm trị giá hàng triệu USD. Tại Maine, thẻ quà tặng của thương hiệu quần áo Bean gây tiếng vang lớn. Nhưng ở những nơi khác, tình trạng hoài nghi vẫn vậy.

    Shaw-Tulloch cho biết một số doanh nghiệp ở Idaho đã hỗ trợ tài chính cho nhân viên tiêm chủng, song không nhiều người tham gia. Bà nhận định chìa khóa để khuyến khích người dân tiêm vaccine là biến nó thành một phần trong "công việc hàng ngày".

    "Một số người có quan điểm là nếu vaccine ‘từ trên trời rơi xuống' và tiêm trúng phải tay tôi, tôi sẽ nhận. Họ chắc chắn không bớt chút thời gian trong cuộc sống bận rộn để đi tiêm phòng", bà nói. "Đây là lý do chúng tôi đầu tư vào các điểm tiêm chủng lưu động, nơi người dân có thể dễ dàng ghé đến tiêm vaccine".

    Niềm hy vọng bắt đầu le lói ở những nơi khác trên thế giới. Ấn Độ mở cửa lại Taj Mahal khi lượng bệnh nhân mới giảm dần. Tại Pháp, nơi số ca nhiễm giảm còn dưới 4.000 mỗi ngày so với 35.000 ca hồi mùa xuân, giới chức nới quy định đeo khẩu trang. Lệnh giới nghiêm sẽ kết thúc vào cuối tuần này.

    Thủ tướng Jean Castex cho biết: "Mức độ lây lan virus thấp chưa từng thấy kể từ tháng 8 năm ngoái".

    Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ đến nay là 600.000, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

    Thục Linh (Theo AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 86 khách