Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Kim Jong-un: Sẵn sàng đối thoại lẫn đối đầu với Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Kim Jong-un: Sẵn sàng đối thoại lẫn đối đầu với Mỹ

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 17, 2021 9:17 pm





    Kim Jong-un vạch chiến lược quan hệ với Washington, tuyên bố Triều Tiên cần chuẩn bị cả đối thoại và đối đầu với Mỹ dưới thời Joe Biden.

    Chiến lược với Mỹ được lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra tại cuộc họp toàn thể ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên hôm 17/6, nhằm phản ứng với "xu hướng chính sách của chính quyền mới tại Mỹ".

    Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải sẵn sàng cho "cuộc đối đầu bảo vệ phẩm giá của đất nước chúng ta" và đảm bảo vững chắc "một môi trường hòa bình", theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA. Ông Kim "kêu gọi ứng phó sắc bén, kịp thời với tình hình thay đổi nhanh chóng và tập trung nỗ lực kiểm soát ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên".

    Hình ảnh
    Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp ngày 17/6 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA.

    Bình Nhưỡng từng cáo buộc Joe Biden theo đuổi "chính sách thù địch", khẳng định đây là "sai lầm lớn" khi Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ đối phó mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên "thông qua ngoại giao cũng như các biện pháp răn đe nghiêm khắc".

    Donald Trump, người tiền nhiệm của Biden, không đạt được nhiều tiến triển ngoại giao với hàng loạt cuộc gặp trực tiếp với Kim Jong-un. Biden tuyên bố đây không phải là chính sách mà ông theo đuổi.

    Trong chuyến thăm Washington tháng trước của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Biden nói "sẽ không gặp" Kim trừ phi có một kế hoạch đàm phán cụ thể với Bình Nhưỡng về kho vũ khí hạt nhân.

    Ông cũng chỉ trích mối quan hệ cá nhân giữa Trump và Kim, cho hay mình sẽ "không làm những gì vừa được làm gần đây. Tôi sẽ không cho ông ta có cơ hội có được thứ mình đang tìm kiếm, đó là sự công nhận của quốc tế".

    Triều Tiên đã thực hiện 6 vụ thử bom nguyên tử từ năm 2006 và đang chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế vì chương trình vũ khí của mình. Tình báo Mỹ hồi tháng 4 báo cáo Triều Tiên có thể nối lại thử hạt nhân trong năm nay để buộc chính quyền Biden quay lại bàn đàm phán.


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 50 khách