Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Moskva cảnh báo chủng nCoV 'xuyên thủng hệ miễn dịch'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Moskva cảnh báo chủng nCoV 'xuyên thủng hệ miễn dịch'

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 17, 2021 9:19 pm






    Thị trưởng Moskva cảnh báo về biến chủng nCoV mới có khả năng lây lan mạnh hơn và đánh bại hệ miễn dịch đang lan tràn ở thành phố này.

    "Biến chủng mới đang hoành hành. Nó dữ dội hơn, khó hồi phục hơn và lây lan nhanh hơn. Nó cũng có khả năng xuyên thủng hệ miễn dịch cao hơn", Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết trong cuộc họp hôm 17/6 với chủ các nhà hàng ở thành phố.

    Thị trưởng Sobyanin không nói rõ ông đang đề cập tới biến chủng nào, nhưng lãnh đạo cơ quan giám sát sức khỏe Nga cảnh báo trong một cuộc họp khác rằng biến chủng Delta từ Ấn Độ đang là nguyên nhân gây ra loạt ca nhiễm mới nCoV trên khắp nước Nga.

    Sobyanin dự báo ca nhiễm mới của Moskva có thể lên tới 9.000 vào hôm nay, mức kỷ lục từ khi đại dịch bắt đầu. Mức nhiễm mới cao nhất của thành phố này tới nay là 7.704 ca, được ghi nhận hôm 13/6.

    Cảnh báo của Thị trưởng Moskva được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến chủng Delta từ Ấn Độ đã xuất hiện tại hơn 80 quốc gia và tiếp tục đột biến khi lan rộng khắp toàn cầu.

    Biến chủng Delta được cho là có khả năng lây lan cao hơn 60% và hiện chiếm 10% tổng ca nhiễm nCoV ở Mỹ cũng như chiếm hơn 60% tổng ca nhiễm mới ở Anh.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế phun khử khuẩn trên đường phố Moskva, Nga, hôm 17/6. Ảnh: Reuters.

    Thị trưởng Sobyanin cho biết hiện chưa đưa ra các hạn chế mới để kiềm chế đợt bùng phát, nhưng đang lên kế hoạch về các biện pháp này. "Chúng tôi đang tiến rất gần tới các quyết định tạm thời nhưng chặt chẽ hơn về các biện pháp hạn chế", Sobyanin nói.

    Thị trưởng Moskva tuần trước bày tỏ lo ngại về tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 thấp trong thành phố, chủ yếu do sự chần chừ của mọi người. "Chúng ta vẫn nhiễm virus, vẫn có người chết, nhưng họ vẫn không muốn tiêm vaccine", ông nói, thêm rằng "tỷ lệ tiêm chủng ở Moskva thấp hơn bất kỳ thành phố nào ở châu Âu".

    Sobyanin hôm 16/6 ra lệnh tiêm vaccine Covid-19 bắt buộc với hai triệu người làm trong ngành nghề giao tiếp nhiều với công chúng. Lệnh bắt buộc được áp dụng từ thợ làm tóc, tài xế taxi cho đến giao dịch viên ngân hàng, giáo viên và người trình diễn nghệ thuật.

    Nga hiện ghi nhận hơn 5,2 triệu ca nhiễm và hơn 127.000 ca tử vong do nCoV. Điện Kremlin đã bày tỏ sự thất vọng trước tốc độ tiêm phòng chậm chạp ở Nga. Tổng thống Vladimir Putin cuối tuần trước cho biết chỉ 18 triệu trong 144 triệu người Nga đã tiêm chủng.


    Ngọc Ánh (Theo Reuters/Hill)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách