Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thi đại học để được tiêm vaccine Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thi đại học để được tiêm vaccine Covid-19

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 17, 2021 11:19 pm






    HÀN QUỐC- Một số thanh niên trong độ tuổi 20 sẵn sàng trả lệ phí thi đại học để được tiêm vaccine theo chương trình tiêm chủng của nước này.

    Theo kế hoạch tiêm vaccine của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Hàn Quốc, học sinh trung học và thí sinh tự do tham dự kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học (CSAT) sẽ được tiêm vaccine vào tháng 7-8. Biện pháp này nhằm bảo vệ các em trước kỳ thi quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc gia.

    Những thí sinh dưới 30 tuổi sẽ được tiêm vaccine Pfizer. Nếu đã tiêm mũi đầu trong kỳ nghỉ hè tháng 7-8, họ sẽ phát triển miễn dịch trước kỳ thi đại học nổi tiếng khốc liệt vào tháng 11.

    Số thí sinh tiêm chủng được lấy từ danh sách đăng ký thi thử vào 1/9. Đơn đăng ký sẽ được nhận vào cuối tháng 6, đầu tháng 7.

    Hình ảnh

    Học sinh chuẩn bị làm bài thi thử đánh giá năng lực vào đại học tại một trường trung học ở quận Yeongdeungpo, thành phố Seoul, hôm 3/6. Ảnh: Korea Times.

    Một số người trong độ tuổi 20 bày tỏ ý định tham gia thi thử và CSAT để nhận được hai liều vaccine, vì theo kế hoạch tiêm chủng quốc gia, đây gần như là nhóm cuối cùng được tiêm phòng. Họ sẵn sàng trả 10,8 USD lệ phí thi thử và khoảng 33 USD thi CSAT.

    "Tôi đang nghĩ tới việc thi đại học để được tiêm vaccine Pfizer. Bỏ ra hơn 44 USD để được tiêm quả là ý tưởng hay", một người dùng mạng viết trên Everytime - cộng đồng trực tuyến dành cho sinh viên đại học.

    Nhiều ý kiến cho rằng lứa tuổi 20 có cuộc sống xã hội năng động hơn nhưng lại bị đẩy xuống cuối danh sách được tiêm vaccine. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết gặp khó khăn trong việc xác định ai là người thi chỉ để được tiêm vaccine.

    "Thật khó để yêu cầu ai đó không thi vì chúng tôi phải đảm bảo quyền tự do của họ. Chúng tôi đang xem xét nhiều cách để khuyến khích chỉ những người thực sự sẵn sàng dự thi mới tham dự. Tuy nhiên, kế hoạch chi tiết hiện vẫn chưa được quyết định", Cho Hoon-hee, người đứng đầu một cơ quan quản lý chính sách đại học thuộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc, cho hay.

    Tháng trước, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đề nghị Bộ Y tế tiêm vaccine cho sinh viên và giảng viên đại học để các trường có thể sớm mở cửa lại vào nửa cuối năm. "Vẫn còn quá sớm để công bố thời gian cụ thể nhưng chúng tôi đang tổ chức các cuộc thảo luận nhằm đảm bảo rằng nhiều sinh viên và giảng viên đại học có thể được tiêm chủng càng nhanh càng tốt", Cho nói.

    Bình Minh (Theo Korea Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 70 khách