Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Moskva ngăn tụ tập xem Euro
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Moskva ngăn tụ tập xem Euro

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 6 18, 2021 9:56 am






    Moskva đóng cửa khu tập trung xem giải vô địch châu Âu Euro và cấm tụ tập đông người xem bóng đá do số ca nCoV tăng kỷ lục.

    "Tôi không muốn làm điều này, nhưng buộc phải vậy. Từ hôm nay, chúng tôi sẽ giới hạn những sự kiện lớn ở mức tối đa 1.000 người", Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin hôm nay cho biết trên trang web riêng.

    "Chúng tôi đang tạm thời ngừng tất cả sự kiện giải trí quy mô lớn, đồng thời phải đóng cửa các vũ trường và khu vực dành cho người hâm mộ tập trung xem Euro", Sobyanin nói, đề cập đến khu dành cho khán giả thưởng thức Euro bên ngoài sân vận động Luzhniki ở thủ đô của Nga.

    Hình ảnh
    Cổ động viên tại khu vực dành cho người hâm mộ ở Moskva xem trận đấu giữa Bỉ và Nga, trong khuôn khổ Euro 2020, hôm 13/6. Ảnh: AFP.

    Hôm 17/6, Sobyanin cho biết số ca nhiễm nCoV mới hàng ngày tại Moskva, thành phố gồm 12 triệu dân và là điểm nóng Covid-19 ở Nga, đã tăng từ 3.000 lên 7.000 chỉ trong vài ngày. Moskva hôm nay ghi nhận tới 9.056 ca nhiễm mới, mức kỷ lục kể từ đầu đại dịch.

    "Con số đã tăng gấp ba lần, với sức lây lan khổng lồ mà chúng tôi chưa từng thấy trong những làn sóng đại dịch trước", Thị trưởng Moskva cho hay, nói thêm rằng biến chủng virus mới có khả năng là lý do.

    Trước đó, Sobyanin đã ra lệnh tiêm chủng Covid-19 bắt buộc đối với toàn bộ người lao động trong ngành dịch vụ tại Moskva, trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng trên cả nước chậm chạp, được cho là bởi công chúng thiếu niềm tin vào vaccine. Hôm 12/6, ông quyết định cho người lao động tại Moskva nghỉ làm từ ngày 15/6 đến 19/6 để "ngăn số ca nhiễm gia tăng, bảo vệ mạng sống người dân".

    Thành phố St. Petersburg, điểm nóng Covid-19 tồi tệ thứ hai tại Nga sau Moskva, cũng là nơi tổ chức 7 trận đấu trong khuôn khổ Euro năm nay, bao gồm một trận tứ kết. Hàng nghìn người hâm mộ bóng đá khắp châu Âu dự kiến đổ về đây trong thời gian tới.

    Trước diễn biến phức tạp của đại dịch, St. Petersburg cũng phải thắt chặt các biện pháp hạn chế, bao gồm không bán đồ ăn trong khu vực dành cho cổ động viên.


    Ánh Ngọc (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 70 khách