Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Singapore điều chỉnh tái mở cửa do Covid-19 bùng phát
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Singapore điều chỉnh tái mở cửa do Covid-19 bùng phát

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 6 18, 2021 9:57 am






    Singapore quyết định điều chỉnh kế hoạch tái mở cửa, do ghi nhận số ca nCoV trong cộng đồng tăng và lo ngại biến chủng Delta từ Ấn Độ.

    "Thật tiếc là chúng tôi không thể tiếp tục giai đoạn tái mở cửa thứ hai. Trước những đợt bùng phát mới nhất và một cụm dịch lớn vừa phát hiện, bây giờ chúng tôi phải điều chỉnh kế hoạch", Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong, đồng lãnh đạo nhóm chuyên trách Covid-19, hôm nay cho biết.

    Singapore từ ngày 14/6 bắt đầu giai đoạn tái mở cửa thứ nhất, nới lỏng một số biện pháp giãn cách xã hội, tăng số người được phép tụ tập từ hai lên 5, đồng thời cho phép các bảo tàng, thư viện và điểm du lịch tăng công suất hoạt động.

    Quốc đảo này lên kế hoạch tiếp tục nới lỏng hạn chế từ tuần tới, cho phép người dân đi ăn ở nhà hàng và đi tập gym mà không cần đeo khẩu trang.

    Hình ảnh
    Người dân đeo khẩu trang đi dạo quanh công viên Merlion tại Singapore hôm 31/5. Ảnh: AP.

    Theo ông Wong, việc cho phép nối lại dịch vụ ăn uống trong nhà và tập gym không cần đeo khẩu trang vẫn sẽ có hiệu lực từ ngày 21/6, nhưng chỉ với những nhóm hai người thay vì 5 như thông báo trước đó. Mức giới hạn cho các hoạt động này dự kiến được tăng lên 5 người từ giữa tháng 7.

    Tiệc cưới vẫn bị cấm do bị xếp vào loại hoạt động rủi ro cao hơn. Người lao động cũng được khuyến nghị tiếp tục làm việc từ xa.

    Singapore tỏ ra thận trọng sau khi ghi nhận "số lượng nhỏ và ổn định" những ca nhiễm nCoV không rõ nguồn lây, có nguy cơ làm bùng phát các cụm dịch lớn hơn. Bộ trưởng Wong còn cho biết tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 của quốc đảo "vẫn chưa đủ cao" để tự tin nối lại các hoạt động. Gần một nửa trong tổng số 5,7 triệu dân nước này đã tiêm ít nhất một liều vaccine, 35% đã tiêm đầy đủ.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung cho hay giới chức còn lo ngại về biến chủng Delta, lần đầu tiên xuất hiện tại Ấn Độ và được cho là dễ lây lan hơn. Ông kêu gọi người dân đi tiêm chủng và hy vọng tỷ lệ tiêm sẽ tăng lên trong những tuần tới.


    Ánh Ngọc (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách