Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Dân Singapore đổ xô tiêm vaccine Covid-19 Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Dân Singapore đổ xô tiêm vaccine Covid-19 Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 6 18, 2021 9:58 am






    Nhiều phòng khám tư nhân tại Singapore cho biết nhu cầu vaccine Covid-19 do hãng Sinovac sản xuất hiện "rất lớn" dù sản phẩm của các đối thủ hiệu quả cao hơn.

    Nhiều người tại Singapore hôm nay đổ xô tới các phòng khám tư nhân để tiêm vaccine Covid-19 của Sinovac trong ngày đầu tiên sản phẩm này được sử dụng. Một số là các công dân Trung Quốc, những người cho rằng việc tiêm vaccine Sinovac sẽ giúp họ về nhà dễ hơn và không phải cách ly.

    Singapore cho phép các cơ sở y tế tư nhân sử dụng vaccine Sinovac, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt sử dụng khẩn cấp sản phẩm này hồi đầu tháng. Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết chính phủ đang chờ "dữ liệu quan trọng" từ Sinovac trước khi đưa vaccine của hãng vào chương trình tiêm chủng quốc gia.

    Giới chức Singapore chọn 24 phòng khám tư nhân triển khai tiêm 200.000 liều vaccine Sinovac trong kho dự trữ. Các phòng khám tư tính phí 7,5 - 18,6 USD mỗi liều.

    Hình ảnh
    Dân Singapore xếp hàng dài chờ đăng ký tiêm vaccine Covid-19 của Sinovac bên ngoài một phòng khám ngày 17/6. Ảnh: Today Online.

    Serena Wee, giám đốc điều hành Trung tâm Ung thư Icon, cho biết khoảng 1.000 người đã đăng ký tiêm, vượt quá 200 liều dự trữ của cơ sở. Leong Hoe Nam, bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại phòng khám Rophi, nói ông bị "choáng ngợp" bởi số người muốn tiêm vaccine Sinovac.

    Wee Healthfirst, một phòng khám tư khác được phép tiêm vaccine Covid-19, cho hay đã ngừng tiếp nhận đơn đăng ký vaccine Sinovac tới ngày 24/6 do "nhu cầu quá lớn". Một nhân viên lễ tân của Wee Healthfirst tiết lộ khoảng 1.000 người đã tới đây đăng ký tiêm vaccine.

    Kỹ sư Tang Guang Yu, 49 tuổi, là một trong các công dân Trung Quốc sống tại Singapore quyết chờ tiêm vaccine Sinovac thay vì sản phẩm của nước khác vì lo ngại chúng có thể không được giới chức Trung Quốc công nhận.

    "Không ai muốn bị cách ly suốt một tháng. Tôi không có nhiều ngày nghỉ phép đến vậy", Tang nói. Chính phủ Trung Quốc yêu cầu người tới nước này phải cách ly tại cơ sở tập trung và tại nhà trong tối đa một tháng, tùy thuộc vào nơi đến, dù đã tiêm chủng hay chưa.

    Một số người khác bày tỏ tin tưởng vào vaccine Sinovac do sản phẩm này sử dụng công nghệ truyền thống, còn vaccine của Pfizer-BioNTech và Moderna phát triển trên công nghệ ARN thông tin (mRNA) mới được xây dựng. Vaccine Sinovac dùng một loại virus bị bất hoạt hoặc đã chết, không thể tái tạo trong tế bào người, nhằm kích hoạt phản ứng miễn dịch.

    Gần một nửa trong 5,7 triệu người Singapore đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19 của Pfizer-BioNTech và Moderna, với hiệu quả hơn 90% trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng. Trong khi đó, hiệu quả của vaccine do Sinovac sản xuất là 51%.

    Các quan chức Indonesia ngày 17/6 cho biết hơn 350 nhân viên y tế nhiễm nCoV dù đã được tiêm vaccine của Sinovac, hàng chục người trong số này nhập viện. Thực tế trên làm dấy lên lo ngại về hiệu quả của vaccine Sinovac với các biển chủng nCoV khác.

    Một số thông tin trên mạng xã hội gần đây cho rằng vaccine Covid-19 bất hoạt như sản phẩm của Sinovac có khả năng chống biến thể nCoV mới tốt hơn vaccine mRNA, số khác cho rằng vaccine mRNA kém an toàn hơn. Giới chức Singapore bác thông tin này, khẳng định vaccine mRNA "an toàn và hiệu quả cao".


    Nguyễn Tiến (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 67 khách