Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Australia kiện thuế rượu vang Trung Quốc lên WTO
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Australia kiện thuế rượu vang Trung Quốc lên WTO

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 6 18, 2021 10:38 pm






    Australia đệ đơn khiếu nại việc Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá với rượu vang của nước này lên Tổ chức Thương mại Thế giới.

    Quyết định đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được Australia đưa ra sau khi "tham vấn toàn diện với các nhà sản xuất rượu vang", chính phủ Australia cho biết trong tuyên bố hôm nay.

    Giới chức Australia cho biết đơn kiện nhắm vào thuế chống bán phá giá rượu vang do Trung Quốc áp đặt phù hợp với "sự ủng hộ của chính phủ với hệ thống thương mại dựa trên quy tắc". Tuy nhiên, Australia bày tỏ "vẫn sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Trung Quốc để giải quyết vấn đề này".

    Trung Quốc chưa bình luận về đơn kiện của Australia.

    Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Australia và Trung Quốc, đối tác thương mại nhất của nước này. Thủ tướng Scott Morrison cảnh báo chính phủ của ông sẽ đáp trả các quốc gia tìm cách sử dụng "biện pháp cưỡng chế kinh tế" để chống lại Australia.

    Đơn khiếu nại được Australia trình lên WTO vài ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh G7 ra tuyên bố chung kêu gọi lập trường cứng rắn hơn với hoạt động thương mại của Trung Quốc, cũng như các hành động "ngày một quyết liệt" của nước này trên thế giới.

    Hình ảnh
    Cờ Trung Quốc và Australia tại một gian hàng rượu ở triển lãm thương mại quốc tế Thượng Hải, Trung Quốc tháng 11/2020. Ảnh: AFP.

    Trung Quốc áp loạt biện pháp trừng phạt kinh tế với nhiều sản phẩm xuất khẩu của Australia những tháng qua, bao gồm áp thuế hoặc giám sát khắt khe nông sản, than đá, rượu vang nhập từ nước này, đồng thời khuyến cáo công dân không tới Australia du lịch.

    Nhiều quan chức Australia cho rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế của Trung Quốc mang động cơ chính trị, nhằm trả đũa việc Canberrra chống lại các hoạt động gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh, bao gồm từ chối đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm cũng như kêu gọi điều tra công khai nguồn gốc đại dịch Covid-19.

    Hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc ngày 12/6 với việc công bố dự án "Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn" (B3W) nhằm cạnh tranh với Sáng kiến Vành đai và Con đường trị giá hàng nghìn tỷ USD của Trung Quốc.

    Thủ tướng Australia cùng lãnh đạo Hàn Quốc, Nam Phi và Ấn Độ tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 theo lời mời của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Tại hội nghị, Morrison tuyên bố sẽ thúc đẩy các quốc gia khác cùng hành động chống lại "các chính sách thương mại hung hăng của Trung Quốc".

    "Cách thiết thực nhất để giải quyết vấn đề cưỡng chế kinh tế là khôi phục hệ thống giải quyết tranh chấp mang tính ràng buộc của cơ quan thương mại thế giới", Morrison nói trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7.


    Nguyễn Tiến (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách