Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hong Kong phát phiếu mua hàng 650 USD cho dân
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hong Kong phát phiếu mua hàng 650 USD cho dân

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 6 18, 2021 10:43 pm






    Phiếu mua hàng trị giá 5.000 đôla Hong Kong (650 USD) là giải pháp kích cầu mua sắm mới của đặc khu trong bối cảnh ảm đạm vì đại dịch.

    Người Hong Kong sẽ được chính quyền tặng phiếu mua hàng dưới dạng voucher điện tử từ ngày 1/8 và có ít nhất 5 tháng để sử dụng chúng thanh toán cho các phương tiện công cộng, mua sắm bán lẻ và ăn uống tại nhà hàng trong thành phố.

    Người đứng đầu cơ quan tài chính của đặc khu Paul Chan Mo-po cho biết, chương trình nằm trong kế hoạch phát 36 tỷ đôla Hong Kong phiếu mua hàng nằm thúc đẩy chi tiêu.

    "Nó cho phép giá trị thanh toán từ các phiếu mua hàng lưu thông trong nền kinh tế và thúc đẩy sự phục hồi. Đồng thời, chúng tôi hy vọng sẽ khuyến khích nhiều người dân và doanh nghiệp áp dụng thanh toán điện tử, là nền tảng hạ tầng quan trọng cho sự phát triển của ngành bán lẻ trong tương lai", ông Chan nói.

    Hình ảnh
    Thực khách đang tham khảo món ăn trước một nhà hàng ở Hong Kong. Ảnh: SCMP.

    Để được nhận phiếu mua hàng, người dân phải dùng chứng minh thư Hong Kong hoặc ứng dụng iAM Smart của chính quyền để đăng ký trực tuyến. Họ cũng có thể nộp hồ sơ tại bưu điện hoặc chi nhánh ngân hàng được chỉ định.

    Các phiếu mua hàng có thể được chi tiêu trực tuyến và trực tiếp tại các cửa hàng bán lẻ địa phương, nhà hàng và các nhà cung cấp dịch vụ tiêu dùng khác, cũng như phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, chúng không thể sử dụng để thanh toán thuế, tiền phạt, lệ phí hoặc hóa đơn điện nước. Các sản phẩm và dịch vụ tài chính, quyên góp, mua sắm trực tuyến từ những người bán bên ngoài Hong Kong cũng không được chấp nhận.

    Theo cơ quan tài chính Hong Kong, kế hoạch phát phiếu mua hàng dự kiến sẽ mang lại cho nền kinh tế mức tăng 0,7%. Khoảng 7,2 triệu người sẽ được hưởng lợi từ chương trình này.

    Nền kinh tế Hong Kong đã suy giảm 6,1% năm 2020 do đại dịch ảnh hưởng đến tiêu dùng và chi tiêu du lịch. Còn theo giáo sư Terence Chong Tai-leung, nhà kinh tế tại Đại học Trung Quốc Hong Kong, cho biết kế hoạch này có thể giúp tăng GDP chỉ khoảng 0,4%.

    Ông Chong dự đoán các nhà hàng và nhà bán lẻ thiết bị điện giá rẻ dưới 5.000 đôla Hong Kong sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ kế hoạch. "Khi mọi người chi tiêu, phiếu mua hàng chủ yếu sẽ liên quan đến các chuỗi lớn. Vì vậy, không thể tránh khỏi phần lớn số tiền sẽ được chuyển đến các chuỗi lớn và các công ty lớn", ông nói.

    Nhưng chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hong Kong Pam Mak cũng hy vọng về lợi ích tiềm năng cho các công ty sử dụng hệ thống thanh toán điện tử. Bà cho biết một số doanh nghiệp đang lên kế hoạch khuyến mãi theo chương trình phát phiếu giảm giá để thu hút khách hàng.

    Phiên An (theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách