by VietNews » Thứ 4 Tháng 12 02, 2020 11:59 am
Dec 2, 2020
CDC khuyên người dân tuân thủ quy định về thời gian cách ly cụ thể của địa phương. (Hình minh họa: George Frey/Getty Images)
WASHINGTON, DC (NV) – Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) hôm Thứ Tư, 2 Tháng Mười Hai, ra quy định mới, chỉ yêu cầu một số trường hợp nghi nhiễm COVID-19 cách ly 7 đến 10 ngày, theo CNN.
Tuy nhiên, CDC tiếp tục khuyến cáo cách ly 14 ngày là cách tốt nhất để giảm rủi ro làm lây lan virus, Bác Sĩ Henry Walke, chuyên gia COVID-19 của cơ quan này, cho hay trong buổi họp báo từ xa.
Ông Walke cho biết có “hai trường hợp chấp nhận được” về rút ngắn thời gian cách ly: Có thể chỉ cần cách ly 10 ngày mà không cần làm xét nghiệm COVID-19 nếu không có triệu chứng nào, hoặc bảy ngày nếu xét nghiệm âm tính và không có triệu chứng nào.
Người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 vẫn nên theo dõi triệu chứng 14 ngày, nhất là nếu họ ngưng cách ly sớm hơn, ông Walke khuyên.
Theo định nghĩa của CDC, tiếp xúc gần là tiếp xúc một hoặc nhiều lần, thời gian tổng cộng 15 phút trở lên, khoảng cách 6 foot trở xuống, với bệnh nhân COVID-19. Trước đây, CDC định nghĩa tiếp xúc gần là tiếp xúc liên tục 15 phút với bệnh nhân COVID-19.
“Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi đang chia sẻ những cách này với cơ quan y tế khắp cả nước, để họ tự quyết định cách ly bao lâu là vừa, tùy tình hình và nhu cầu địa phương,” ông Walke nói. “Mọi người nên tuân thủ quy định cụ thể của giới chức y tế địa phương về thời gian cách ly.”
Rút ngắn thời gian cách ly có thể sẽ giúp mọi người dễ tuân thủ hơn, đồng thời, giúp giảm áp lực cho hệ thống y tế giữa lúc số người nhiễm COVID-19 đang tăng mạnh, theo ông Walke. (Th.Long)