Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chiến dịch tiêm chủng Mỹ chững lại
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chiến dịch tiêm chủng Mỹ chững lại

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 6 19, 2021 10:12 am






    Do tâm lý e ngại vaccine của một bộ phận người Mỹ, chương trình tiêm chủng chậm lại, biến thể nCoV nguy hiểm có cơ hội bùng phát ở nước này.

    Trong buổi họp tại Nhà Trắng vào ngày 18/6, Tổng thống Joe Biden kêu gọi người dân Mỹ chủ động tiêm vaccine ngừa Covid-19. Do tâm lý lo sợ tác dụng phụ hoặc hoàn toàn phản đối vaccine, Mỹ không thể đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trưởng thành vào ngày 4/7.

    Ông Biden tránh đề cập đến mục tiêu này trong buổi họp, thay vào đó đặt ra cột mốc khác: tiêm 300 triệu liều vaccine trong 150 ngày đầu nắm quyền Tổng thống. Ông cảnh báo về biến thể Delta đáng lo ngại, khả năng lây lan nhanh hơn, có thể làm giảm hiệu quả của vaccine.

    "Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi biến thể là tiêm phòng", ông tuyên bố.

    Tuần trước, giới chức Mỹ cho biết biến chủng Delta chiếm khoảng 6% số ca nhiễm nCoV mới tại nước này, trong khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã thêm Delta vào danh sách "những biến chủng đáng lo ngại". Dù Delta có thể chưa làm đảo lộn kế hoạch tái mở cửa của Mỹ, một số chuyên gia vẫn cảnh báo thận trọng với biến chủng này, khi tốc độ tiêm chủng gần đây chững lại.

    Tại 15 bang và Đặc khu Columbia, 70% người trưởng thành đã tiêm ít nhất một liều vaccine. Tài liệu của Nhà Trắng ghi rõ: "Mỹ bắt đầu trở lại như trước, bước vào một mùa hè vui vẻ, tự do".

    Song tỷ lệ tiêm chủng và tỷ lệ lây nhiễm không đồng đều trên toàn quốc. Tại quận Fulton County, thành phố Atlanta, chưa đến một nửa dân số được tiêm liều vaccine đầu tiên. Tình trạng tương tự diễn ra ở Colorado.

    Nhiều người Mỹ đã trở nên cởi mở hơn với vaccine sau thời gian chờ đợi dữ liệu thực tế. Tuy nhiên, 20% dân số trưởng thành vẫn giữ vững quyết định không tiêm chủng, theo cuộc thăm dò của Kaiser Family Foundation.

    Hình ảnh
    Phó Tổng thống Kamala Harris đến thăm điểm tiêm chủng tại một nhà thờ ở Atlanta, ngày 18/6. Ảnh: NY Times

    Giới chức y tế nỗ lực thuyết phục những người còn do dự. Tại Tây Virginia, hơn một phần ba dân số được tiêm chủng đầy đủ. Tiến sĩ Clay Marsh, người đứng đầu bộ phận phòng chống Covid-19, cho biết giới trẻ đặc biệt bảo thủ.

    "Họ lầm tưởng rằng thanh thiếu niên sẽ không nhiễm virus, nếu mắc bệnh cũng nhanh khỏi", ông nói.

    Tại Louisiana, chỉ 34% dân số được tiêm phòng đầy đủ, 37% mới tiêm một liều vaccine. Hôm 17/6, giới chức bang tổ chức sự kiện quay số may mắn với giải thưởng lên tới một triệu USD cho người đã tiêm vaccine.

    Theo dữ liệu từ Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), tính đến 18/6, 65% dân số trưởng thành Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vaccine. Song số người đến tiêm chủng lần đầu giảm đều đặn, từ khoảng 500.000 người một ngày xuống còn 200.000 một ngày kể từ tháng 6.

    Tiến sĩ Marcus Plescia, giám đốc y tế của Hiệp hội Nhà nước, cho biết: "Không biện pháp nào giúp làm tăng nhu cầu chủng ngừa của người dân theo cấp số nhân để đạt mục tiêu 70% của Tổng thống".

    Thục Linh (Theo NY Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách