Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
1.500 người tiệc tùng đụng độ cảnh sát
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    1.500 người tiệc tùng đụng độ cảnh sát

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 6 20, 2021 11:01 am





    PHÁP- Đám đông ở thị trấn Redon ném bom xăng, gạch đá vào cảnh sát, buộc giới chức bắn hơi cay giải tán bữa tiệc vi phạm lệnh hạn chế ngăn Covid-19.

    Đám đông 1.500 người tham gia bữa tiệc đêm 18/6 tại thị trấn Redon, vùng Brittany, miền tây nước Pháp, phớt lờ lệnh giới nghiêm từ 23h để ngăn Covid-19, buộc cảnh sát phải triển khai lực lượng để giải tán.

    Tuy nhiên, đụng độ bùng phát khi người tham gia bữa tiệc ném bom xăng, bi sắt, gạch đá vào lực lượng chức năng, theo quan chức địa phương Emmanuel Berthier. 400 cảnh sát tham gia vào cuộc trấn áp buộc phải bắn hơi cay để giải tán đám đông.

    Sau 7 tiếng đụng độ, cảnh sát bắt 5 người và yêu cầu phần lớn những người dự tiệc rời khỏi hiện tường. Một sĩ quan cảnh sát nhận định việc đám đông mang theo bi sắt, loại thường sửa dụng trong môn thể thao bắn bi của Pháp vào một bữa tiệc, là điều bất thường. Chính quyền đã mở cuộc điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

    Hai người tham gia bữa tiệc bị thương, trong đó một thanh niên 22 tuổi mất một bàn tay. 5 cảnh sát cũng bị thương, hai người phải nhập viện điều trị.

    Các nhà tổ chức bữa tiệc cáo buộc cảnh sát lựa chọn bạo lực thay vì đối thoại, khi họ sử dụng hơi cay để trấn áp. "Đó là một cuộc chiến", Flo, 22 tuổi, một người tham gia sự kiện, nói.

    Hình ảnh
    Cảnh sát giải tán đám đông tham gia bữa tiệc trái phép ngày 19/6 ở Redon, Brittany, miền tây nước Pháp. Ảnh: AFP.

    Giới chức địa phương cấm tổ chức bữa tiệc hôm 18/6, hai ngày trước khi lệnh giới nghiêm Covid-19 được dỡ bỏ do số ca Covid-19 tại Pháp đã giảm. Bữa tiệc ban đầu nhằm tưởng nhớ Steve Maia Canico, một thanh niên thiệt mạng hai năm trước trong lễ hội âm nhạc Fete de la Musique được tổ chức thường niên.

    Công tố viên hôm 18/6 cho hay Canico ngã xuống sông Loire khi cảnh sát giải tán đám đông trong lễ hội âm nhạc năm 2019. Thi thể của Canico được phát hiện hơn một tháng sau. Nhiều người ở Nantes đã biểu tình đòi công lý cho Canico, cho rằng việc cảnh sát can thiệp vào lễ hội âm nhạc là không phù hợp.

    Pháp bắt buộc đeo khẩu trang và áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm từ ngày 30/10 năm ngoái để ngăn Covid-19 lây lan. Tuy nhiên, các biện pháp này đối mặt sự phản đối ngày càng lớn từ công chúng khi mùa hè đến khiến thời tiết nóng hơn.

    Lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời được dỡ bỏ từ ngày 17/6, trong khi lệnh giới nghiêm ban đêm được dỡ bỏ từ hôm nay, sớm hơn 10 ngày so với dự kiến.


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 81 khách