Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thống tướng Myanmar tới Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thống tướng Myanmar tới Nga

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 6 20, 2021 8:29 pm





    Thống tướng Min Aung Hlaing tới Moksva dự hội nghị an ninh trong chuyến công du nước ngoài thứ hai từ khi lên nắm quyền sau đảo chính ở Myanmar.

    Ông Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, rời thủ đô Naypyidaw ngày 20/6 trên chuyến bay đặc biệt tới Nga tham dự Hội nghị Moksva về An ninh Quốc tế, theo đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV.

    Bản tin của MRTV cho hay ông tham gia hội nghị theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga và được đại sứ Nga tại Myanmar chào đón tại sân bay. Đài này không nêu chi tiết thời gian thống tướng Hlaing dự kiến ở lại Nga, bên cung cấp vũ khí lớn cho quân đội Myanmar.

    Hình ảnh
    Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing chủ trì duyệt binh Ngày Lực lượng Vũ trang ở Naypyitaw, Myanmar, hôm 27/3. Ảnh: Reuters.

    Đại sứ quán Myanmar tại Nga sau đó xác nhận thông tin ông Hlaing đến Nga, cho hay "Tổng tư lệnh đã tới Moskva".

    Chuyến đi của ông Hlaing diễn ra sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 18/6 thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên "ngăn chặn dòng chảy vũ khí" vào Myanmar. Nghị quyết yêu cầu quân đội Myanmar "dừng ngay lập tức mọi hành động bạo lực nhằm vào người biểu tình ôn hòa", trả tự do vô điều kiện ngay lập tức cho bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và nhiều quan chức, chính trị gia bị bắt khác, cũng như tất cả những người bị bắt giam và buộc tội "một cách tùy tiện".

    Chính quyền quân sự Myanmar bác bỏ nghị quyết này, cho rằng nó dựa trên cáo buộc "phiến diện".

    Theo một nhóm quan sát địa phương, ít nhất 870 dân thường Myanmar thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh sau đảo chính. Myanmar rơi vào hỗn loạn sau cuộc đảo chính của quân đội ngày 1/2, với các cuộc biểu tình và đụng độ giữa dân thường, lực lượng an ninh cùng các tổ chức phiến quân diễn ra hàng ngày.

    Chuyến thăm Moskva là chuyến công du nước ngoài thứ hai của Thống tướng Myanmar sau khi quân đội đảo chính. Trước đó, ông tới Jarkarta, Indonesia hồi tháng 4 tham gia đàm phán về khủng hoảng Myanmar với các lãnh đạo ASEAN.


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 51 khách