Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bệnh nấm đen đe dọa y tế Ấn Độ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bệnh nấm đen đe dọa y tế Ấn Độ

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 6 20, 2021 11:18 pm






    Ấn Độ ghi nhận hơn 30.000 người mắc bệnh nấm đen chỉ trong ba tuần, báo động về một thảm họa mới đè nặng lên hệ thống y tế đã quá tải.

    Theo cơ quan y tế Ấn Độ, mucormycosis (hay còn gọi bệnh nấm đen) xuất hiện ngày càng nhiều ở bệnh nhân Covid-19 đã và đang hồi phục. Vào tuần trước, Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ, tiến sĩ Harsh Vardhan, cho biết, hơn 85% các trường hợp mắc bệnh có tiền sử nhiễm nCoV.

    Các bác sĩ nói rằng hiện tượng này có liên hệ với steroid được sử dụng để điều trị Covid-19. Đặc biệt bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ cao với bệnh.

    Theo nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) được công bố trên tạp chí Bệnh truyền nhiễm, từ tháng 9 đến tháng 12/2020, số ca nhiễm nấm đen tăng 2,1 lần ở Ấn Độ, so với cùng kỳ năm trước.

    Tiến sĩ Chand Wattal, trưởng khoa Vi sinh lâm sàng tại Bệnh viện Ganga Ram ở New Delhi, nói: "Nấm lây cho nhiều người, gây tử vong nếu bệnh nhân không được chẩn đoán và điều trị kịp thời".

    Hình ảnh
    Khu điều trị bệnh nấm đen tại Bệnh viện Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ, vào tháng 6. Ảnh: NYT

    Nấm tấn công vào mũi, mắt và não, gây thâm đen các bộ phận. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bác sĩ phải cắt bỏ mô xoang và thậm chí cả mắt. Khi nấm lan đến não, cơ hội sống sót của bệnh nhân giảm dần.

    "Loài nấm ăn bất cứ thứ gì chúng gặp và gây hoại tử vì chúng tấn công nguồn cung cấp máu cho khu vực đó, khiến bộ phận chuyển màu đen. Nấm đen vốn là một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng, ngay cả khi không có Covid-19", Wattal cho biết.

    Việc sử dụng steroid như dexamethasone trong điều trị Covid-19 làm tổn hại hệ miễn dịch của bệnh nhân, khiến họ dễ nhiễm nấm hơn. Dexamethasone có thể được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh hô hấp, nhưng không được dùng quá 6 milligram mỗi ngày trong khoảng từ 7-10 ngày. Do không thể tiếp cận với bác sĩ, nhiều người Ấn Độ đã tự điều trị Covid-19 bằng cách sử dụng thuốc này, bất chấp những cảnh báo từ thầy thuốc. Một số bác sĩ cũng sử dụng quá liều dexamethasone khi đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn oxy y tế.

    Arunaloke Chakrabarti, nhà vi sinh vật học và đồng tác giả của một nghiên cứu về bệnh mucormycosis Ấn Độ, cho biết nhiều bác sĩ đã kê đơn steroid với số lượng và thời gian sử dụng vượt xa khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Những steroid đó có thể đã làm tổn thương hệ thống miễn dịch của bệnh nhân Covid-19 và khiến họ dễ bị nhiễm các bào tử nấm hơn.

    Ngoài ra, nấm đen không lây truyền giữa người với người. Nó phát triển từ các bào tử đôi khi tích tụ trong nhà và bệnh viện. Các bác sĩ tin rằng các bệnh viện đông đúc của Ấn Độ và tình trạng thiếu oxy y tế nghiêm trọng đã tạo khe hở cho căn bệnh bùng phát.

    Một trong số những bang bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi bệnh nấm đen là Maharashtra, với 7.395 trường hợp. Bang này cũng chịu tác động nặng nề nhất bởi Covid-19, với 5,9 triệu ca nhiễm. Các bang khác có số ca nhiễm nấm cao là Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, Karnataka và Delhi, theo dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ.

    Nhiều khu vực ở Ấn Độ đã báo cáo tình trạng thiếu Liposomal Amphotericin-B, loại thuốc được dùng để điều trị mucormycosis. Dù thuốc này được sản xuất tại Ấn Độ, số ca nhiễm tăng đột đột khiến nguồn cung trở nên hạn hẹp. Ngày 21/5, chính phủ cho biết các công ty dược phẩm sẽ tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu, đồng thời tìm cách nhập khẩu hơn 350.000 lọ thuốc amphotericin trong tháng.

    Ngày 20/6, Ấn Độ lần đầu tiên ghi nhận ít hơn 60.000 ca nhiễm nCoV mới sau 80 ngày, nâng tổng số ca lên 29,8 triệu. Ấn Độ chỉ đứng sau Mỹ - quốc gia có hơn 33,5 triệu ca Covid-19. Theo số liệu của chính phủ, hơn 386.000 người đã chết vì Covid-19 ở Ấn Độ. Một nửa số đó được thống kê trong hai tháng qua. Một số báo cáo cho rằng số ca nhiễm và tử vong thực tế có thể cao hơn nhiều.

    Hình ảnh
    Một bệnh nhân Covid-19 thở oxy trong xe cứu thương để chờ nhập viện ở thành phố Ahmedabad, hôm 20/4. Ảnh: Reuters.

    Mai Dung (Theo CBS News, NY Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách