Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung, Hàn cách ly người đến từ nước ngoài như thế nào?
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27926
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung, Hàn cách ly người đến từ nước ngoài như thế nào?

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 12 02, 2020 1:54 pm




    Khách sạn cách ly ở Hàn Quốc theo dõi hành lang qua camera để đảm bảo người cách ly không ra bên ngoài và mỗi phòng chỉ chứa một khách.

    Trung Quốc đã kiềm chế được Covid-19 trong vài tháng qua. Hiện họ ghi nhận khoảng 10 ca mới một ngày, trong đó có rất ít ca lây nhiễm cộng đồng. Kể từ tháng 7, khách từ nước ngoài đến Trung Quốc phải làm xét nghiệm trong vòng 5 ngày trước khi khởi hành, tại cơ sở do Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài chỉ định hoặc công nhận. Hành khách bị từ chối lên máy bay nếu không trình được tài liệu y tế cần thiết.

    Sau khi đến nơi, họ tiếp tục làm xét nghiệm và người dương tính với nCoV được đưa đến cơ sở y tế. Khách âm tính đến từ những khu vực được coi là vùng dịch nghiêm trọng phải cách ly tập trung 14 ngày. Khách đến từ vùng dịch không nghiêm trọng được yêu cầu tự cách ly 14 ngày. Họ cũng sẽ phải làm xét nghiệm vào giữa và khi kết thúc quá trình cách ly.

    Hình ảnh
    Hành khách tại sân bay quốc tế ở Thượng Hải ngày 27/11. Ảnh: AFP.

    Cách ly tập trung ở Trung Quốc chủ yếu diễn ra tại các khách sạn, với chi phí khoảng 4.200 - 7.000 NDT (640 - 1.000 USD) một người.

    Tại một khách sạn ở Thượng Hải hồi tháng 4, bác sĩ, y tá, nhà tâm lý học và cảnh sát túc trực tại tại tầng một khi họ chăm sóc cho khách cách ly ở đây.

    Họ tránh tiếp xúc trực tiếp với khách nên mọi liên lạc được thực hiện bằng hệ thống điện thoại nội bộ của khách sạn. Nếu ai có triệu chứng và bác sĩ cần trò chuyện kỹ hơn, một robot sẽ được vào phòng và cung cấp phương tiện để trò chuyện qua video. Bữa ăn được đặt trên ghế bên ngoài mỗi phòng. Sau khi nhân viên gõ cửa một lúc, khách mới được phép mở cửa và lấy đồ ăn.

    Tại một khách sạn ở Bắc Kinh hồi tháng ba, Ma Mouyang, du học sinh trở về từ Scotland, cho biết hàng ngày nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đến phòng anh đo thân nhiệt. Để tránh tiếp xúc, họ đặt các bữa ăn đóng hộp bên ngoài phòng và thông báo cho anh qua WeChat. Khách sạn có 70 phòng với 17 nhân viên y tế và một đội phiên dịch để giúp đỡ người nước ngoài.

    Một phòng chỉ được chứa một người, một số trường hợp ngoại lệ được cho phép như người cần có người chăm sóc hay trẻ em. Khách không được đi từ phòng này sang phòng khác.

    Tại Hàn Quốc, tất cả người đến từ nước ngoài, bao gồm công dân Hàn Quốc về nước, phải cách ly 14 ngày. Công dân Hàn Quốc và thường trú nhân tại Hàn Quốc được tự cách ly tại nơi cư trú. Họ phải tải ứng dụng "Tự cách ly an toàn" để theo dõi và báo cáo hàng ngày. Người vi phạm sẽ phải đeo vòng tay điện tử. Nếu từ chối đeo vòng, họ sẽ phải cách ly tập trung.

    Vòng tay báo hiệu cho giới chức khi người đeo rời khỏi nhà hoặc cố gắng phá hủy nó. Hình phạt cho việc vi phạm tự cách ly có thể lên đến một năm tù và nộp phạt 8.200 USD. Hàn Quốc đã trục xuất một số công dân nước ngoài vi phạm quy định.

    Người nước ngoài đến Hàn Quốc ngắn hạn, công dân Hàn Quốc hoặc ngoại quốc có nơi cư trú không phù hợp cho việc cách ly phải cách ly tập trung tại cơ sở được chính phủ chỉ định với chi phí khoảng 2.000 USD mỗi người.

    Bạn đời hoặc con cháu của công dân Hàn Quốc hay thường trú nhân tại Hàn Quốc có thể tự cách ly tại nơi cư trú của người thân thay vì cách ly tập trung bằng cách trình tài liệu chứng minh quan hệ gia đình.

    Những người mang thị thực ngoại giao và công vụ có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV được miễn cách ly nhưng phải báo cáo tình trạng sức khỏe hàng ngày qua ứng dụng "Tự chẩn đoán" và qua điện thoại với giới chức y tế trong suốt thời gian lưu trú.

    Hình ảnh
    Nhân viên theo dõi camera an ninh để đảm bảo khách không vi phạm quy định cách ly tại khách sạn ở Incheon hồi tháng 8. Ảnh: Korea Herald.

    Tại một khách sạn cách ly ở Incheon, quá trình nhận phòng gồm 4 bước. Tất cả hành khách được kiểm tra nhiệt độ trong sảnh và lấy mẫu dịch mũi để xét nghiệm. Sau đó, nhân viên y tế kiểm tra triệu chứng và yêu cầu họ điền bản khai về bệnh sử. Họ cũng được yêu cầu cài ứng dụng hướng dẫn cách tự kiểm tra triệu chứng.

    Họ phải ký văn bản chấp nhận thủ tục cách ly. Chính phủ Hàn Quốc cung cấp hướng dẫn bằng 7 ngôn ngữ: tiếng Anh, Việt, Trung, Philippines, Pháp, Nga và tiếng Hàn. Họ thuê công ty lữ hành địa phương để cung cấp dịch vụ dịch thuật.

    Bae Su-mi, người phụ trách một khách sạn cách ly ở Incheon, hồi tháng 8 cho biết cơ sở chỉ làm thủ tục check in tối đa 20 người cùng một lúc để đảm bảo giãn cách xã hội. Quá trình tiếp nhận 20 khách mất trung bình 75 phút. "Giữa phiên check in, sảnh và thang máy đều được khử trùng. Mọi người đều mặc đồ bảo hộ trong suốt quá trình", bà nói.

    Trong hai tuần cách ly, khách phải ở hoàn toàn trong phòng. Các hành lang được giám sát bằng camera. Mỗi phòng chỉ chứa một người, ngoại trừ khách có trẻ em đi cùng. Các bữa ăn được nhân viên khách sạn đưa đến phòng ba lần một ngày. Mỗi buổi sáng, bác sĩ sẽ kiểm tra xem khách có triệu chứng hay không. Khách được xét nghiệm khi bắt đầu, giữa và khi kết thúc quá trình cách ly.

    "Vì một số người cho kết quả dương tính sau khi có kết quả âm tính trong các xét nghiệm ban đầu, chúng tôi sẽ xét nghiệm tất cả mọi người một lần nữa trước khi họ ra về", Kim Sang-gi, nhân viên y tế tại khách sạn ở Incheon, nói.

    Địa điểm ở Incheon có 41 nhân viên từ các Bộ Y tế, Nội vụ, Môi trường, Tư pháp và Quốc phòng, 13 người từ lực lượng cảnh sát và một người từ sở cứu hỏa túc trực, chưa kể các nhân viên khách sạn và nhân viên công ty lữ hành được thuê. Tất cả ở một tầng riêng biệt tại khách sạn.

    "Chúng tôi cam kết giữ an toàn cho khách đến, nhân viên cũng như người dân thành phố", Ko Deuk-yung, quan chức thuộc Bộ Y tế Hàn Quốc, nói.

    Phương Vũ (Korean Herald/Xinhua)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 7 khách