Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Dân Nhật kêu phi cơ quân sự gây ồn, Mỹ phớt lờ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Dân Nhật kêu phi cơ quân sự gây ồn, Mỹ phớt lờ

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 6 21, 2021 11:48 am






    Dân Nhật gửi hàng nghìn khiếu nại về máy bay quân sự bay thấp gây ồn, nhưng không được lực lượng đồn trú Mỹ trả lời suốt 4 năm qua.

    Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiếp nhận khiếu nại của người dân về hoạt động của máy bay quân sự thông qua chính quyền địa phương hoặc văn phòng quốc phòng cấp cơ sở, sau đó chuyển cho Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản (USFJ). Tuy nhiên, họ không nhận được bất cứ phản hồi nào từ USFJ kể từ tháng 8//2018 tới nay.

    Tổng cộng 1.802 khiếu nại của người dân đã được Nhật chuyển tới USFJ trong năm 2019-2020, liên quan đến hoạt động huấn luyện bay ở độ cao thấp gây ô nhiễm tiếng ồn và các nguy cơ khác.

    Việc trả lời khiếu nại liên quan đến các chuyến bay của quân đội Mỹ được đề cập trong thỏa thuận năm 1999 với Nhật Bản. Chính phủ Mỹ khi đó cam kết sẽ hợp tác với đối tác Nhật Bản để cải thiện cơ chế liên lạc nhằm giải quyết những khiếu nại này.

    Hình ảnh
    Trực thăng SH-60 của hải quân Mỹ bay gần Tháp Kyarotto ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản tháng 12/2020. Ảnh: Mainichi.

    Một số cư dân và cơ quan địa phương chỉ thích quy trình xử lý của Bộ Quốc phòng Nhật Bản và yêu cầu cơ quan này "hành động nhanh chóng hơn".

    Sau khi Mỹ phớt lờ các khiếu nại lên quan đến máy bay quân sự, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dừng chuyển khiếu nại ngay lập tức, mà tổng hợp lại để chuyển theo quý. "Có nhiều khiếu nại khác nhau, một số được gửi vài ngày sau chuyến bay được đề cập. Với việc thu thập khiếu nại trong khoảng thời gian nhất định, chúng tôi có thể phát hiện và xây dựng báo cáo rõ ràng hơn cho USFJ", Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết.

    USFJ cho hay các văn phòng quốc phòng địa phương của Nhật Bản "là tuyến liên lạc đầu tiên của dân địa phương và các thành phố trực thuộc trung ương", sau đó vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận tại Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao hoặc đại diện của Mỹ.

    USFJ khẳng định đã phối hợp cùng cơ quan chức năng Nhật Bản "phản hồi khiếu nại của dân chúng một cách hợp lý".


    Nguyễn Tiến (Theo Mainichi)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 46 khách