Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người trẻ Mỹ ngại tiêm chủng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người trẻ Mỹ ngại tiêm chủng

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 6 21, 2021 10:21 pm





    MỸ- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết tốc độ tiêm vaccine ở thanh thiếu niên chậm hơn nhiều so với nhóm lớn tuổi.

    Nếu tình trạng này duy trì đến tháng 8, tỷ lệ tiêm chủng ở người trẻ sẽ không đạt mục tiêu. CDC cho biết chính phủ cần có thêm biện pháp khuyến khích tiêm vaccine nhằm giảm số ca nhập viện và tử vong do Covid-19.

    Trong số 57% người Mỹ trưởng thành đã tiêm một liều vaccine ngày 22/5, tỷ lệ cao nhất là ở nhóm 65 tuổi trở lên, thấp nhất là nhóm 19 đến 29 tuổi, theo phân tích được CDC công bố trên Tạp chí Bệnh tật và Tử vong. Phân tích dựa trên dữ liệu thu thập từ tháng 3 đến tháng 5.

    CDC cho biết tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất là ở người có thu nhập thấp, người da đen, người thiếu bảo hiểm y tế và sống ngoài các thành phố lớn. Gần một phần tư số người trong độ tuổi từ 18-39 cho biết họ chắc chắn không tiêm vaccine.

    Phân tích của CDC tương đồng với các khảo sát trước đây. Theo một cuộc thăm dò của hãng truyền thông NBCLX, thực hiện vào tháng 3/2021, thế hệ Z (18-23 tuổi) và thế hệ millennial (24-34 tuổi) có thái độ ngần ngại với vaccine nhất. Dữ liệu cho thấy 23% người trưởng thành từ 13-34 tuổi chưa có ý định tiêm chủng.

    Hình ảnh

    Lý do là bởi họ không quá lo lắng trước Covid-19, phần đông cho rằng virus chỉ ảnh hưởng đến nhóm lớn tuổi, có bệnh nền. Số khác thiếu thông tin, không biết nên tiêm ở đâu hoặc vẫn nghĩ vaccine chỉ là đặc quyền của người già.

    Mỹ bắt đầu tiêm chủng tháng 12 năm ngoái. Đối tượng ưu tiên ban đầu là nhóm có nguy cơ cao mắc và tử vong vì Covid-19 như người cao tuổi, nhân viên y tế. Chương trình được mở rộng sang tất cả người trưởng thành kể từ 19/4.

    CDC cho biết có thể khuyến khích người trẻ tuổi chủng ngừa bằng cách triển khai tiêm vaccine ngay tại nơi làm việc, phòng khám lưu động và cho họ nghỉ phép có lương sau tiêm.

    Tính đến ngày 20/6, Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vaccine cho 52% dân số, tương đương hơn 150 triệu người. Trong đó, khoảng 149 triệu người đã tiêm đủ hai liều.

    Thục Linh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách