Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhật Bản tặng vaccine Covid-19 cho Thái Lan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nhật Bản tặng vaccine Covid-19 cho Thái Lan

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 6 21, 2021 10:23 pm





    Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 21/6 cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ tặng nước này một số lô vaccine AstraZeneca.

    Hai nước ký thỏa thuận viện trợ vaccine ngày 24/6 tới, theo ông Charnvirakul. Vaccine dự kiến được giao vào tháng 7. Thỏa thuận không nêu rõ lượng vaccine Nhật Bản chuyển đến Thái Lan.

    Quốc gia Đông Nam Á đang nỗ lực tìm kiếm nguồn cung sau chương trình tiêm chủng chậm trễ. Đợt tiêm chủng đại trà của Thái Lan bắt đầu vào tháng 6, chủ yếu sử dụng vaccine AstraZeneca, sản xuất tại Siam Bioscience, hãng dược thuộc sở hữu của Hoàng gia. Nước này cũng dùng thêm vaccine Sinovac do Trung Quốc tài trợ, đã tiêm đủ hai mũi cho 2,1 triệu người.

    Thái Lan đang chống chọi đợt bùng phát nghiêm trọng kéo dài ba tháng, gây ra 95% ca tử vong vì Covid-19. Chính phủ lên kế hoạch mở cửa đón khách du lịch theo từng giai đoạn, bắt đầu với đảo Phuket vào tháng 7. Song tiến trình này phụ thuộc nhiều vào tốc độ tiêm chủng.

    Nhật Bản đang cạnh tranh ngoại giao vaccine với Trung Quốc, viện trợ cho khắp Đông Nam Á, từ Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan đến Việt Nam. Nước này độc lập tặng vaccine AstraZeneca mà không thông qua bất cứ tổ chức quốc tế nào như Covax.

    Hình ảnh
    Vaccine Covid-19 được chuẩn bị tại Trung tâm Tiêm chủng Trung ương bên trong Nhà ga Bang Sue, Thái Lan, ngày 21/6. Ảnh: Reuters

    Nhật Bản trước đó đạt được thỏa thuận mua khoảng 120 triệu liều vaccine AstraZeneca. Bộ Y tế nước này phê duyệt khẩn cấp, song chưa khuyến nghị sử dụng nó trong nước vì lo ngại tác dụng phụ tiềm ẩn như đông máu.

    Hôm 16/6, Việt Nam cũng nhận được hơn 966.000 liều vaccine Covid-19 do Nhật Bản hỗ trợ. Lô vaccine được vận chuyển trên chuyến bay NH897 từ sân bay Narita, Tokyo đến sân bay Quốc tế Nội Bài. Toàn bộ số vaccine này dành cho TP HCM tiêm các nhóm ưu tiên diện rộng.

    Ông Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, nhấn mạnh Nhật Bản mong muốn liên kết với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Việt Nam, để cùng vượt qua đại dịch.

    Thục Linh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 78 khách