Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cảnh sát bị đình chỉ vì đá vào mặt nghi phạm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cảnh sát bị đình chỉ vì đá vào mặt nghi phạm

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 22, 2021 11:28 am





    MỸ- Một cảnh sát ở bang California bị đình chỉ công tác sau khi đá vào ngực và mặt nghi phạm, dù anh ta dường như đã đầu hàng.

    Video từ camera giám sát cho thấy nghi phạm Willie Jones, 32 tuổi, bị cảnh sát hạt San Bernardino ập vào bắt tại một đại lý ô tô ở thành phố Victorville hôm 16/6, sau khi anh ta bò ra từ bên dưới một chiếc ô tô đang đỗ.

    Cảnh sát, người đang cầm đèn pin, lệnh cho Jones nằm xuống đất. Jones dường như giơ tay tuân thủ và bắt đầu hạ người xuống mặt đất, nhưng viên cảnh sát tung hai cú đá vào ngực và mặt người đàn ông này. Vài giây sau, một cảnh sát khác đến và giúp bắt Jones.

    Hình ảnh
    Một cảnh sát hạt San Bernardino, bang California, Mỹ đá nghi phạm nằm trên mặt đất tại một đại lý ô tô hôm 16/6. Ảnh: TMZ.

    Phó cảnh sát trưởng Shannon Dicus cho biết sự việc xảy ra sau khi cảnh sát truy đuổi Jones vì vi phạm giao thông và lái xe bỏ chạy. Trong quá trình bỏ chạy, Jones vài lần suýt va chạm với các xe khác.

    "Tôi muốn đảm bảo cảnh sát trưởng hạt San Bernardino và tôi đã biết về đoạn video đáng báo động cho thấy cảnh sát đá nghi phạm", Dicus cho biết hôm 18/6, thêm rằng giới chức biết video sau khi công ty an ninh giám sát bãi đậu xe thông báo cho một cảnh sát trực ban.

    "Cảnh sát trực ban đã xem lại video và lập tức xác định hành động của cảnh sát trong video là đáng lo ngại. Tôi muốn đảm bảo với cộng đồng rằng chúng tôi mong cảnh sát sẽ phản ứng với bất kỳ sự cố nào một cách chuyên nghiệp và theo cách phù hợp với quá trình đào tạo của họ", Dicus nói thêm.

    Jones đã được điều trị vết thương tại hiện trường, sau đó bị buộc tội vì cáo buộc trốn tránh hành vi sai phạm. Cảnh sát liên quan sự việc đã bị đình chỉ công tác trong lúc cuộc điều tra diễn ra. Dicus cho biết một cuộc điều tra nội bộ cũng sẽ được tiến hành để xác định liệu hành động bạo lực của cảnh sát trong trường hợp này có cần thiết hay không.

    "Sau khi cuộc điều tra hoàn tất, sự việc sẽ được đệ trình lên Văn phòng Công tố viên quận để họ xem xét", cảnh sát trưởng John McMahon cho hay.

    Jones đã được trả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh. Không rõ liệu cảnh sát thứ hai có mặt tại hiện trường có báo cáo sự việc với giám sát viên, vì theo quy định, họ phải báo cáo các trường hợp nghi ngờ sử dụng vũ lực không phù hợp.


    Huyền Lê (Theo NY Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 53 khách