Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ rời nhiệm sở
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ rời nhiệm sở

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 22, 2021 11:42 am





    Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc ở Mỹ, thông báo rời chức vụ sau nhiệm kỳ 8 năm, giữa lúc quan hệ hai nước căng thẳng.

    "Tôi sẽ mãi mãi trân trọng tình hữu nghị sâu sắc được hun đúc với người Trung Quốc tại đây, trong khoảng thời gian tôi làm việc ở Mỹ", Thôi Thiên Khải, người giữ chức đại sứ Trung Quốc tại Mỹ kể từ tháng 4/2013, viết trong thư tạm biệt đăng trên trang web đại sứ quán hôm nay.

    Giữa lúc chính quyền Tổng thống Joe Biden nỗ lực xem xét lại chính sách với Bắc Kinh, ông Thôi, người giữ chức đại sứ lâu nhất của Bắc Kinh tại Washington, kêu gọi người Trung Quốc ở Mỹ đóng vai trò then chốt trong việc giữ ổn định quan hệ hai nước.

    Hình ảnh
    Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải trong một cuộc phỏng vấn ở Washington hồi tháng 11/2018. Ảnh: Reuters.

    "Quan hệ Mỹ - Trung đang đứng trước ngã rẽ quan trọng, khi Washington tái định hình chính sách với Trung Quốc. Họ đang đối mặt sự lựa chọn giữa hợp tác và đối đầu. Lúc này, người Trung Quốc tại Mỹ phải gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh lớn hơn", đại sứ cho hay.

    Ông Thôi, 68 tuổi, đã qua tuổi 65, mốc nghỉ hưu đối với các nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc. Việc ông rời nhiệm sở ở Washington được cho là đã được trì hoãn một thời gian, để ông có thể điều hướng quan hệ hai nước trước làn sóng phản ứng dữ dội về cách Bắc Kinh xử lý Covid-19. Đại sứ này được đánh giá luôn giữ bình tĩnh, bất chấp những bất đồng thường xuyên nảy sinh giữa Trung Quốc và chính quyền cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về việc ai sẽ kế nhiệm ông Thôi. Tuy nhiên, các nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho hay Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương, phụ tá đáng tin cậy của Chủ tịch Tập Cận Bình, sẽ tiếp quản chức đại sứ Mỹ tại Washington.

    Trong hai nhiệm kỳ làm phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc (2006-2010 và 2011-2014), ông Tần nổi tiếng với lập trường quyết đoán, thường đưa ra những bình luận sắc bén để bảo vệ lợi ích của Bắc Kinh. Trong một cuộc họp báo hồi tháng 2, khi được hỏi về chính sách ngoại giao "chiến lang" của Trung Quốc, ông Tần ủng hộ quyền của Bắc Kinh trong việc bác bỏ "những lời bôi nhọ vô căn cứ", đồng thời gọi những người đưa ra cáo buộc là "sói gian ác".

    Giới quan sát đánh giá vị trí đại sứ Trung Quốc tại Mỹ sẽ là một thử thách đối với ông Tần, người thiếu kinh nghiệm trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề với Washington, giữa lúc quan hệ hai nước ngày càng căng thẳng và phức tạp. Chính quyền Biden được cho là đang tìm cách bắt tay với các đồng minh, thúc đẩy nỗ lực chung chặt chẽ hơn để đối đầu với Bắc Kinh, đặc biệt là về vấn đề nhân quyền và thương mại.


    Ánh Ngọc (Theo Reuters, SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách